Học sinh vùng lũ Quan Hóa náo nức đến các điểm trường dự lễ khai giảng

Học sinh vùng lũ Quan Hóa náo nức đến các điểm trường dự lễ khai giảng
Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 tại trường Phổ thông Dân tộc bán trú - Trung học cơ sở Thanh Xuân. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 tại trường Phổ thông Dân tộc bán trú - Trung học cơ sở Thanh Xuân. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
Theo ghi nhận của phóng viên, tai điểm Trường phổ thông Dân tộc bán trú và Trung học cơ sở Thanh Xuân (huyện Quan Hóa), ngay từ sáng sớm 5/9 không khí khai giảng  đã ngập tràn khắp mọi nẻo đường. Các em học sinh với cờ hoa và những trang phục dân tộc sặc sỡ náo nức đến các điểm trường dự lễ khai giảng.
Thầy trò trường Phổ thông dân tộc bán trú, Trung học cơ sở Thanh Xuân tại Lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Thầy trò trường Phổ thông dân tộc bán trú, Trung học cơ sở Thanh Xuân tại Lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Thầy giáo Nguyễn Văn Đại, Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc bán trú và Trung học cơ sở Thanh Xuân cho biết: Mới cách đây 2 ngày thôi, khu vực xã Thanh Xuân còn ngập chìm trong lũ. Toàn xã có 3 bản bị cô lập hoàn toàn. Trường tuy không thiệt hại nhiều về cơ sở vật chất nhưng sau lũ, một khối lượng lớn đất đá đổ dồn về sân trường. Để kịp tổ chức lễ khai giảng cùng các hoạt động dạy và học, nhà trường đã huy động giáo viên, phụ huynh và chính quyền tích cực khắc phục hậu quả thiên tai. Đối với học sinh ở 3 bản bị cô lập, trường tổ chức cho các em sơ tán, ăn ở tại trường để đảm bảo an toàn. Đến thời điểm hiện tại, 100% học sinh đã đến trường để bắt đầu học năm học mới.
Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 tại trường Phổ thông Dân tộc bán trú - Trung học cơ sơ Thanh Xuân. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
 Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 tại trường Phổ thông Dân tộc bán trú - Trung học cơ sơ Thanh Xuân. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Em Phạm Ngọc Ánh, học sinh lớp 9 cho biết: Bản Sa Lắng là 1 trong 3 bản bị cô lập trong trận lũ vừa qua. Ngôi nhà của gia đình em bị ngập và sạt lở đất hư hỏng nặng. Các thầy cô đã bố trí cho em ở tại trường gần 1 tuần nay và hỗ trợ em chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập cho năm học mới.
170 học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú, Trung học cơ sở Thanh Xuân dự lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 170 học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú, Trung học cơ sở Thanh Xuân dự lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Do ảnh hưởng của thiên tai, trên địa bàn huyện Quan Hóa chịu thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục. Tại Trường Tiểu học Trung Sơn, mưa lũ làm 5 phòng học kiên cố bị sập đổ hoàn toàn, 1 dãy nhà 4 phòng học bị hư hỏng nặng, không thể đưa vào sử dụng. Khu nhà ở giáo viên bị bùn đất lấp, toàn bộ tài sản trong phòng học và nhà ở của giáo viên bị hư hỏng không sử dụng được. Tại Trường Trung học cơ sở Trung Thành, khu nhà công vụ gồm 4 phòng và 1 phòng học đã bị sập. Tại Trường Mầm non Trung Thành, khu phai bị nứt 2 phòng học, phòng ở của giáo viên có nguy cơ bị sập.... Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các đơn vị tập trung xử lý các công trình vệ sinh, nước sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; huy động cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và các đoàn thể trong xã dọn dẹp vệ sinh trong và ngoài khuôn viên nhà trường, đảm bảo cảnh quan môi trường. Ông Ngô Phi Hùng, Trưởng phòng Giáo dục huyện Quan Hóa cho biết: Do đợt mưa lũ vừa qua, một số đơn vị bị thiệt hại nặng về cơ sở vật chất, giao thông bị ách tắc ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc chuẩn bị Lễ khai giảng, các điều kiện để bước vào năm học mới. Phòng Giáo dục đề nghị các đơn vị tập trung huy động mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả và lên kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Ban Giám hiệu cùng bàn với lãnh đạo xã, Phòng Giáo dục thống nhất phương án phù hợp nhất. Những đơn vị bị thiệt hại nặng không nhất thiết phải tổ chức Lễ khai giảng ở điểm trường chính mà có thể tổ chức ở điểm trường lẻ, mượn địa điểm khác hoặc có thể ghép chung với một đơn vị trường học trong xã để tổ chức. Nhờ đó, tất cả các điểm trường đều được khai giảng đúng thời gian và kế hoạch chung của cả nước...
Khiếu Tư

Có thể bạn quan tâm