Hoạt động của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội

Hoạt động của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tích cực thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác; sớm hoàn tất đàm phán và báo cáo Chính phủ về đề xuất ký Hiệp định Vận chuyển hàng không giữa hai nước; tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực như an toàn giao thông, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chuyên ngành.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Carlos Alberto Fortes Mesquita, Bộ trưởng Bộ Giao thông và Truyền thông Mozambique thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Carlos Alberto Fortes Mesquita, Bộ trưởng Bộ Giao thông và Truyền thông Mozambique thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN

Thủ tướng nêu rõ, về lĩnh vực hàng hải, tương tự như phía Mozambique, phát triển vận tải ven bờ là vấn đề được Chính phủ Việt Nam rất quan tâm thời gian qua nhằm giảm chi phí vận tải, giảm áp lực giao thông đường bộ, góp phần tái cơ cấu các phương thức vận tải. Vì vậy, việc hai bên phối hợp chia sẻ kinh nghiệm để cùng phát triển lĩnh vực này là hết sức cần thiết. 

Về lĩnh vực viễn thông, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục có những chính sách và biện pháp hỗ trợ hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) tại Mozambique cũng như khuyến khích các doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực này. 

* Chiều 24/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng.  Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 4/2015 và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11/2015, Lãnh đạo hai nước đã đạt nhận thức chung quan trọng về phương hướng và các biện pháp lớn thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững. Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, trong thời gian tới, hai bên tập trung duy trì hoạt động trao đổi đoàn các cấp nhằm tăng cường và mở rộng tin cậy chính trị; tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác đạt kết quả thực chất. Hai bên cần xử lý tốt các vấn đề trên biển trên tinh thần tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHND Trung Hoa Hồng Tiểu Lỗi đến chào xã giao. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHND Trung Hoa Hồng Tiểu Lỗi đến chào xã giao. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trong tổng thể mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Quốc hội hai nước ngày càng phát triển qua việc duy trì giao lưu thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao, các cơ quan của Quốc hội hai nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa hai cơ quan Quốc hội, hai nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước. Các bộ, ngành, địa phương hai nước tích cực trao đổi, tăng cường hợp tác. 

Chiều 24/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ Australia Hugh Borrowman đến chào từ biệt, nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Hugh Borrowman trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; cho rằng những đóng góp của Đại sứ đã góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Australia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia Hugh Borrowman đến chào xã giao. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia Hugh Borrowman đến chào xã giao. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Thay mặt Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn và đánh giá cao những hỗ trợ hợp tác, giúp đỡ của Australia thông qua các dự án ODA như cầu Cao Lãnh và cầu Mỹ Thuận. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, những dự án hợp tác này không chỉ góp phần kết nối khu vực đồng bằng sông Cửu Long mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai đất nước. Chủ tịch Quốc hội mong muốn, trên cơ sở của mối quan hệ tốt đẹp, thời gian tới, Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển hạ tầng cơ sở, phát triển nguồn nhân lực, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Đại sứ Hugh Borrowman chúc mừng Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu là nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam. Đại sứ bày tỏ niềm vinh dự và vui mừng khi được chứng kiến không khí bầu cử cũng như hình ảnh người dân Thủ đô Hà Nội thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày 22/5 vừa qua. 

Chia sẻ về những tình cảm tốt đẹp dành cho Việt Nam, Đại sứ Hugh Borrowman khẳng định, trong thời gian tới, dù ở bất cứ cương vị nào sẽ có những hoạt động đóng góp tích cực nhằm phát triển quan hệ Đối tác toàn diện giữa Australia và Việt Nam./.

 

Có thể bạn quan tâm