Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachit; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu chụp ảnh chung với cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachit; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu chụp ảnh chung với cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

* Sáng 26/4/2016, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Cơ quan công tác Dân tộc (3/5/1946 - 3/5/2016) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành huy động mọi nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới ở vùng dân tộc và miền núi; quy hoạch, sắp xếp, phân bổ lại hợp lý dân cư, nguồn nhân lực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững; đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa, tích cực xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững; chú trọng công tác giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cùng với đó, các cấp, các ngành cần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt chính sách tín ngưỡng và tôn giáo; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm an ninh, quốc phòng...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Ủy ban Dân tộc nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Cơ quan công tác Dân tộc (3/5/1946 - 3/5/2016). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Ủy ban Dân tộc nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Cơ quan công tác Dân tộc (3/5/1946 - 3/5/2016). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Cơ quan công tác Dân tộc (3/5/1946 - 3/5/2016). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại  Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Cơ quan công tác Dân tộc (3/5/1946 - 3/5/2016). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp ông A.B. Miller, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần mở Gazprom (Liên bang Nga) nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Tập đoàn Gazprom với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) trên lĩnh vực năng lượng. Chủ tịch nước cũng cảm ơn chính phủ Liên bang Nga đã tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hợp tác hai nước, trong đó có việc tạo điều kiện cho PetroVietnam thực hiện các dự án khai thác dầu khí tại Liên bang Nga. Chủ tịch nước hoan nghênh Gazprom đã vượt qua khó khăn trong bối cảnh hiện nay, mở rộng hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí trong vùng thềm lục địa của Việt Nam; hợp tác với đối tác Việt Nam trong lĩnh vực hóa dầu, sản xuất và phân phối nhiên liệu khí hóa lỏng tại Việt Nam. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp ông A.B. Miller, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần mở Gazprom (Liên bang Nga) nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp ông A.B. Miller, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần mở Gazprom (Liên bang Nga) nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

* Sáng 26/4/2016, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (6/5/1951 - 6/5/2016). 

Nhấn mạnh đến những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Ngân hàng cần tập trung thực hiện tốt thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực và hiệu quả chỉ đạo điều hành. Theo dõi, dự báo sát tình hình kinh tế trong và ngoài nước. Điều hành linh hoạt các công cụ của chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá và các chính sách khác, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam, duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý, ổn định thị trường ngoại tệ, giảm dần tiến tới chấm dứt tình trạng đô la hoá, tăng dự trữ ngoại hối. 

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại toàn diện các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu quyết liệt, hiệu quả theo lộ trình và nâng cao chất lượng tín dụng; chủ động thực hiện hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền những quyết sách phù hợp về tái cơ cấu, xử lý nợ xấu, giải phóng nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh của Chủ tịch nước cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh của Chủ tịch nước cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN

* Chiều 26/4/2016, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Aleksey Miller Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Gazprom (Liên bang Nga) đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các hoạt động đầu tư của Tập đoàn dầu khí Gazprom tại Việt Nam, cũng như kết quả hợp tác giữa Gazprom và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PetroViệt Nam) thời gian qua. Thủ tướng nhấn mạnh, hợp tác năng lượng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga; khẳng định Việt Nam luôn mong muốn thúc đẩy hợp tác năng lượng giữa hai nước ngày càng đi vào thiết thực, hiệu quả và sâu rộng hơn. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Aleksey Miller Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Gazprom (Liên bang Nga) đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Aleksey Miller Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Gazprom (Liên bang Nga) đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Sáng 26/4/2016, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn cán bộ hưu trí trung, cao cấp tỉnh Thái Bình đang ở thăm Thủ đô Hà Nội. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng chào đón Đoàn cán bộ hưu trung, cao cấp tỉnh Thái Bình thăm Quốc hội. Cảm ơn về sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri cả nước nói chung và cử tri, cán bộ hưu trí tỉnh Thái Bình nói riêng; đồng thời đánh giá cao những thành tựu kinh tế-xã hội mà Thái Bình đạt được trong thời gian qua, trong đó có xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch Quốc hội chúc các cán bộ hưu trí tỉnh Thái Bình mạnh khỏe, tiếp tục có những đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đoàn cán bộ hưu trí tỉnh Thái Bình tặng bức tranh lưu niệm cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
Đoàn cán bộ hưu trí tỉnh Thái Bình tặng bức tranh lưu niệm cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Chiều 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã tiếp Đoàn Ngân hàng Đầu tư Goldman Sachs (Mỹ) do ông An-đờ-re-a Ven-la, Giám đốc điều hành, Trưởng Ngân hàng Đầu tư Goldman Sachs châu Á, làm Trưởng đoàn đang thăm làm việc tại Việt Nam. 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương với các đại biểu. Ảnh: An Đăng – TTXVN
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương với các đại biểu. Ảnh: An Đăng – TTXVN

Tại cuộc tiếp, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình giới thiệu khái quát về định hướng phát triển, các trọng tâm cải cách kinh tế, yêu cầu phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới, nhất là bảo đảm năng lượng, phát triển cơ sở hạ tầng, đổi mới và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trong điều kiện hội nhập quốc tế và yêu cầu vốn cho phát triển dài hạn của Việt Nam. Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị Ngân hàng Goldman Sachs tiếp tục giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, cơ hội hợp tác, đầu tư của Việt Nam cho cộng động tài chính, doanh nghiệp quốc tế; trực tiếp tài trợ và kêu gọi các đối tác, quỹ đầu tư quốc tế mở rộng hoạt động trong các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. 

* Tối 26/4, tại Hội trường Thống Nhất, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã tiếp đồng chí Bounnhang Volachith (Bun-nhăng Vo-la-chít), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Đoàn đại biểu cấp cao Lào đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. 

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith tại Dinh Thống Nhất. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith tại Dinh Thống Nhất. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Đinh La Thăng bày tỏ vui mừng, vinh dự đón tiếp đồng chí Bounnhang Volachith cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời bày tỏ tin tưởng, với sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là đồng chí Bounnhang Volachith, đất nước Lào sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020); xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng. 


Đồng chí Đinh La Thăng vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng được tăng cường, phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Hòa chung trong mối quan hệ đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã vinh dự đón tiếp nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao Lào đến thăm. Đồng chí Đinh La Thăng cho rằng, điều này nói lên tình cảm hữu nghị, thắm thiết, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo, bạn bè anh em Lào đối với Thành phố. Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực triển khai các dự án hợp tác với các địa phương của Lào như: hỗ trợ Thủ đô Viêng Chăn kỹ thuật nuôi bò thịt; xây dựng định hướng hợp tác 2016-2020 với tỉnh Chăm-pa-sắc... 

 

Có thể bạn quan tâm