Hoàng Xuân Vinh và Đoàn Thể thao Việt Nam được chào đón nồng nhiệt

Hoàng Xuân Vinh và Đoàn Thể thao Việt Nam được chào đón nồng nhiệt
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện tặng hoa xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện tặng hoa xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Khoảng 20h, khi máy bay chở Đoàn Thể thao Việt Nam chưa hạ cánh đã có rất nhiều tập thể, cá nhân giơ cao khẩu hiệu, băng rôn, cờ Tổ quốc và hoa với dòng chữ "Nhiệt liệt chào mừng Đoàn Thể thao Việt Nam", "Xuân Vinh - chúng tôi tự hào về bạn"…

Đúng 21h20, sân bay đã thấp thoáng những hình bóng mang trang phục thể thao Việt Nam. Đây là cuộc đón tiếp được ví như những người hùng khi Đoàn Thể thao Việt Nam có một kỳ thi đấu thành công nhất tại Thế vận hội; đặc biệt là tấm huy chương Vàng quý giá của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành được mang tính lịch sử cho Thể thao Việt Nam nói chung và bộ môn bắn súng nói riêng.

Đại diện Lãnh đạo Bộ Quốc Phòng đón xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Đại diện Lãnh đạo Bộ Quốc Phòng đón xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Đón đoàn Thể thao Việt Nam tại sân bay Nội Bài, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Vương Bích Thắng tự hào cho biết: Bước vào thi đấu tại Olympic Rio 2016, Hoàng Xuân Vinh không phải là ứng cử viên sáng giá nhất cho tấm huy chương Vàng nội dung 10m súng ngắn hơi nam, người mà giới chuyên gia đánh giá cao nhất đó là Felipe Almeda Wu, người đứng đầu bảng xếp hạng nội dung này của Liên đoàn bắn súng thế giới. Tuy nhiên, tại Olympic Rio 2016, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã làm nên kỳ tích lớn khi đánh bại vận động viên nước chủ nhà Brazil ở viên đạn cuối cùng. Tấm huy chương Vàng anh mang về cho Tổ quốc có ý nghĩa rất lớn, bởi đây là lần đầu tiên Thể thao Việt Nam có được tấm huy chương Vàng tại kỳ Thế vận hội. Thành công của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã mang lại niềm tự hào không chỉ cho cá nhân mình mà còn cho ngành Thể thao nước nhà và hàng triệu người dân Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện chụp ảnh với xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện chụp ảnh với xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).
Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Không dừng lại ở đó, xạ thủ sinh năm 1974 này tiếp tục thi đấu thành công nội dung 50m súng ngắn tự do nam với tấm huy chương Bạc. Anh chỉ để thua đối thủ đang giữ ngôi vô địch Jin Jong-oh (Hàn Quốc) ở hai viên đạn cuối cùng. Thành tích này giúp Hoàng Xuân Vinh lọt vào top 10 vận động viên hay nhất của Olympic lần nay. Có được thành tích này trước tiên phải nhắc đến những định hướng đúng của ngành Thể thao Việt Nam khi đưa ra đề án phát triển tập trung các môn trọng điểm; đồng thời là thành quả của những năm rèn luyện khổ cực, cùng ý chí quyết tâm giành huy chương của ban huấn luyện nói chung và cá nhân vận động viên nói riêng.

Trước sự quan tâm và chào đón nhiệt tình của lãnh đạo ngành Thể thao và người hâm mộ, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bắn sung Việt Nam Nguyễn Thị Nhung xúc động bày tỏ: "Cá nhân tôi cũng rất hài lòng về các thành tích mà đoàn Thể thao Việt Nam giành được, và đặc biệt là thành tích của Hoàng Xuân Vinh. Với thời gian chuẩn bị trước Thế vận hội khá kỹ càng, thành quả toàn đoàn đạt được là xứng đáng".

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và HLV Trưởng Đội tuyển bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung được đông đảo người hâm mộ chào đón tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và HLV Trưởng Đội tuyển bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung được đông đảo người hâm mộ chào đón tại sân bay quốc tế Nội Bài.
Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Về phần mình, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành về những lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, cũng như những tình cảm của người hâm mộ đã giành cho mình; đồng thời xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cho biết, trong năm 2016 anh sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện để hướng tới những giải đấu quốc gia...

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đón xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đón xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường.
Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Người hâm mộ đón VĐV Hoàng Xuân Vinh và Đoàn tại sân bay Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Người hâm mộ đón VĐV Hoàng Xuân Vinh và Đoàn tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).
Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Về phương hướng tiếp theo của Thể thao Việt Nam, Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng khẳng định, sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, đặc biệt là trong đối tượng thanh thiếu niên, học sinh; đồng thời, ngành sẽ tiếp tục đầu tư và phát triển những môn trọng điểm, trong đó tập trung vào các môn thể thao cơ bản như: bắn súng, điền kinh, bơi, cử tạ, thể dục dụng cụ… nhằm hướng tới những mục tiêu xa hơn, cao hơn và chắc chắn hơn./.

Có thể bạn quan tâm