Hoàn thành khôi phục cải tạo Quốc lộ 20

Dự án khôi phục và cải tạo Quốc lộ 20 là dự án giao thông đường bộ quan trọng và hết sức ý nghĩa, vì đây là tuyến đường huyết mạch, trục giao thông chính kết nối Thành phố Hồ Chí Minh – Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng. Dự án được đầu tư theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao), khởi công cuối năm 2011 với tổng số vốn là 5.264 tỷ đồng.

Dự án có điểm đầu là ngã ba Dầu Giây (tỉnh Đồng Nai) điểm cuối thuộc địa phận thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 109,5km.

Quốc lộ 20 được khôi phục, cải tạo giúp giảm đáng kể thời gian đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt (Lâm Đồng). Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Quốc lộ 20 được khôi phục, cải tạo giúp giảm đáng kể thời gian đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt (Lâm Đồng). Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN

Quốc lộ 20 được khánh thành, cùng với việc thông xe tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây đã rút ngắn gần 3 giờ đồng hồ chạy xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt.

Có thể bạn quan tâm