Hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây mưa cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới đã di chuyển đến đến Móng Cái (Quảng Ninh) hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây mưa cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ từ nay đến 24/7.

Hoan luu cua ap thap nhiet doi tiep tuc gay mua cho mien Bac va Bac Trung Bo hinh anh 1Mưa lớn gây ngập tại đường Đốc Nhưỡng, thành phố Thái Bình. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Cụ thể, hồi 10 giờ ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 40km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Ngày và đêm, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 10 giờ ngày 24/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 107 độ Kinh Đông, cách Nam Định khoảng 100km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong các giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Đông Nam sau theo hướng Đông, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 10 giờ ngày 25/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, ngay trên phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, nên vùng ven biển của các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió giật cấp 6-7. Từ nay đến ngày 24/7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm. Riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La có mưa rất to từ 80-150mm. Từ nay đến ngày 25/7, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rất to từ 150-300mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to từ 50-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, vùng biển Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2-4m.

Khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị lực lượng chức năng các tỉnh/thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến, có hình thức ứng phó mưa lớn như rà soát nhà cửa, chặt tỉa cành cây...

Đồng thời, địa phương ven biển thông tin cho chủ phương tiện và thuyền trưởng tàu, thuyền biết diễn biến của vùng áp thấp để chủ động biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và phương tiện cũng như có kế hoạch sản xuất phù hợp; duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Lý Thanh Hương

Tin liên quan

Mưa lớn gây nhiều thiệt hại ở Lào Cai

Theo Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, trong đêm 22/7 và rạng sáng ngày 23/7, tại nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai đã có mưa lớn cục bộ gây một số thiệt hại về tài sản, hoa màu và các công trình giao thông trên địa bàn. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 2,4 tỷ đồng.


Thời tiết ngày 23/7/2021: Áp thấp nhiệt đới gây mưa to, sóng lớn trên vùng biển bắc vịnh Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng Nam Tây Nam với vận tốc 5 km/h. Chiều 23/7, tâm áp thấp nhiệt đới nằm ngay trên vùng biển bắc vịnh Bắc Bộ, cách Thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) 40 km về phía Đông Nam, sức gió duy trì cấp 6, giật cấp 8.


Lai Châu: Nhà máy Thủy điện Nậm Na 2 dự kiến xả lũ từ 17 giờ ngày 22/7

Do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng ở phía thượng nguồn, mực nước trên sông Nậm Na tăng nhanh. Lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Nậm Na lớn hơn lưu lượng phát máy của 3 tổ máy làm mực nước hồ dâng cao. Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân khu vực hạ lưu và an toàn cho công trình, Nhà máy Thủy điện Nậm Na 2 dự kiến sẽ xả lũ khi mực nước hồ dâng cao quá mức độ cho phép.



Đề xuất