Hòa Bình quảng bá nét sinh hoạt cộng đồng trong các chợ phiên của đồng bào vùng cao

Các đại biểu đánh chiêng khai mạc Hội chợ. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN
Các đại biểu đánh chiêng khai mạc Hội chợ. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Tối 13/5, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm tỉnh Hòa Bình, thành phố Hòa Bình, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức khai mạc "Phiên chợ vùng cao tỉnh Hòa Bình năm 2022" với chủ đề “Nơi hội tụ và lan tỏa”. Đây là hoạt động quan trọng trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng tỉnh Hòa Bình đăng cai tổ chức môn đua xe đạp trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Hòa Bình quảng bá nét sinh hoạt cộng đồng trong các chợ phiên của đồng bào vùng cao ảnh 1 Các đại biểu đánh chiêng khai mạc Hội chợ. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Khai mạc phiên chợ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Chương cho biết, hoạt động nhằm quảng bá nét sinh hoạt cộng đồng trong các chợ phiên của đồng bào vùng cao phía Bắc nói chung và của tỉnh Hòa Bình nói riêng, đặc biệt là đặc trưng, thế mạnh về văn hóa, phong tục tập quán, ẩm thực và các sản phẩm đặc sản của tỉnh Hòa Bình; những giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Qua đó, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, phát triển các chương trình du lịch, đặc biệt là du lịch văn hóa của tỉnh Hòa Bình. Phiên chợ nơi gặp gỡ, giao lưu, mua bán các sản phẩm hàng hóa. Đây là hoạt động nhằm giữ gìn và lan tỏa nét đẹp văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời, đây cũng là một hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện nhằm kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại, du lịch sau ảnh hưởng đại dịch COVID-19.

Hòa Bình quảng bá nét sinh hoạt cộng đồng trong các chợ phiên của đồng bào vùng cao ảnh 2Ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình phát biểu khai mạc Hội chợ. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Phiên chợ được tổ chức với quy mô bao gồm: Khu vực quảng bá, giao lưu văn hóa, trưng bày sản phẩm, thành tựu kinh tế - xã hội của các huyện, thành phố, giới thiệu không gian văn hóa Mường, thông tin xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; Khu gian hàng các sản phẩm OCOP của tỉnh; Khu ẩm thực; Khu chợ quê miền núi; Khu cây cảnh; Khu chợ gia súc; Khu các gian hàng thương mại; Khu sân khấu và cổng Phiên chợ.

Hòa Bình quảng bá nét sinh hoạt cộng đồng trong các chợ phiên của đồng bào vùng cao ảnh 3 Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Ngô Văn Tuấn cùng các đại biểu tham quan các gian hàng tại Hội chợ. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Phiên chợ vùng cao là cơ hội để các huyện, thành phố, các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá và bán các mặt hàng truyền thống của các địa phương; khuyến khích cộng đồng các dân tộc và địa phương trong tỉnh đầu tư phát triển các nghề thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống, tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, dân trí cho nhân dân, gìn giữ và phát huy đặc thù văn hoá mỗi địa phương.

Hòa Bình quảng bá nét sinh hoạt cộng đồng trong các chợ phiên của đồng bào vùng cao ảnh 4Chương trình nghệ thuật tại Hội chợ "Phiên chợ vùng cao tỉnh Hòa Bình năm 2022". Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Phiên chợ vùng cao tỉnh Hòa Bình năm 2022 được tổ chức từ ngày 13/5 đến hết ngày 17/5/2022.

Thanh Hải

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm