Hòa Bình phát huy hiệu quả năng lực phụ nữ công an

Đoàn công tác tặng quà tại điểm chốt kiểm dịch huyện Đà Bắc. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN
Đoàn công tác tặng quà tại điểm chốt kiểm dịch huyện Đà Bắc. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Những năm qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hòa Bình có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực với sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của toàn thể cán bộ, hội viên các đơn vị, khối lực lượng trong ngành. Qua đó, các phong trào chung của Hội đạt những kết quả đáng khen ngợi trong các chương trình như: Chung tay vì cuộc sống cộng đồng; xây dựng nông thôn mới; thi đua phòng, chống và đẩy lùi đại dịch COVID-19... đã lan tỏa nhiều việc làm tốt, nhiều hoạt động thiết thực từ cơ sở.

Đánh giá hoạt động của Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Đại tá Lê Xuân Minh - Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh, Hội Phụ nữ có mặt ở hầu hết các lĩnh vực công tác, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị; qua đó đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, quyết tâm thi đua xây dựng người phụ nữ Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỷ cương, vì nhân dân phục vụ. Phong trào thi đua đã tạo môi trường cho hội viên phụ nữ rèn luyện, trưởng thành có ý thức trách nhiệm, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trong ngành.

Hòa Bình phát huy hiệu quả năng lực phụ nữ công an ảnh 1Hội phụ nữ khối tham mưu xây dựng lực lượng - Hội phụ nữ Công an tỉnh Hòa Bình thường xuyên gần dân tuyên truyền pháp luật, vận động người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ An toàn Tổ quốc tại cơ sở. Ảnh: Thanh Hải – TTXVN

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng phòng Công tác Đảng - Công tác chính trị, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hòa Bình chia sẻ, những năm qua Hội thường xuyên tuyên truyền, giáo dục hội viên ý thức chấp hành nghiêm túc điều lệnh Công an nhân dân, tư thế tác phong, trách nhiệm, kỷ luật lao động; phát huy tính năng động, sáng tạo trong thực tế công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Các hội viên phụ nữ ở cơ sở đã phát huy tốt vai trò của mình. Trong đó, hội viên phụ nữ khối lực lượng An ninh nhân dân không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, thường xuyên đổi mới tư duy, phương thức làm việc, năng động, linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động nghiệp vụ; tham mưu các giải pháp đấu tranh, làm thất bại âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, các đối tượng cơ hội chính trị, đối tượng cực đoan; xây dựng nhiều kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế xã hội quan trọng trên địa bàn.

Hội kịp thời phát hiện, kiến nghị và đề xuất khắc phục những tồn tại, sơ hở, thiếu sót trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật Nhà nước; tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các chị em trong Hội tham gia điều tra, triệt phá nhiều chuyên án, vụ án âm mưu hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ, vũ khí quân dụng, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, tổ chức nhập cảnh trái phép...

Hòa Bình phát huy hiệu quả năng lực phụ nữ công an ảnh 2Hội viên phụ nữ khối Cảnh sát làm tốt công tác quản lý, giáo dục giúp đỡ can phạm nhân tại trại giam. Ảnh: Thanh Hải – TTXVN

Hội viên phụ nữ khối Cảnh sát nhân dân đã làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; chủ động tham mưu thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan sai; tham gia phá thành công nhiều chuyên án, góp phần tạo chuyển biến quan trọng về nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự...

Hội viên phụ nữ phụ trách công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội không ngừng học tập nâng cao trình độ; tham mưu cấp ủy, lãnh đạo các cấp xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch công tác như giải pháp tăng cường quản lý cư trú, căn cước công dân, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.

Thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân gắn chíp điện tử, với tinh thần khẩn trương, thần tốc nhằm quyết tâm hoàn thành “chiến dịch” 70 ngày đêm cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử theo đúng kế hoạch, các cán bộ, hội viên đã dốc sức cùng lực lượng Công an toàn tỉnh, không quản khó khăn, vất vả, làm tất cả các ngày trong tuần, cả thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ, Tết, ngày chia 3 ca từ 7 giờ đến 22 giờ để phục vụ nhân dân. Với quyết tâm cao, tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, đến nay Công an toàn tỉnh đã xuất sắc hoàn thành vượt tiến độ so với yêu cầu đề ra, là địa phương dẫn đầu toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Cùng với đó, các cấp Hội Phụ nữ Công an cơ sở đã sáng tạo lồng ghép công tác chuyên môn trong các hoạt động Hội, đăng ký các phần việc do phụ nữ đảm nhận. Trong nhiệm kỳ, đã có 21 công trình, mô hình, phần việc do phụ nữ đảm nhận thực hiện và phát huy hiệu quả được các cấp ủy Đảng, lãnh đạo đánh giá cao; nổi bật như mô hình “Ngày thứ Bảy vì dân”, “Mỗi cán bộ chiến sĩ thi đua mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân” được người dân đồng tình, khen ngợi, cấp ủy, các đơn vị ghi nhận.

Hòa Bình phát huy hiệu quả năng lực phụ nữ công an ảnh 3Đoàn công tác tặng quà tại điểm chốt kiểm dịch huyện Đà Bắc. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Hội Phụ nữ Công an tỉnh và các đơn vị đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19. Các cấp Hội đã phát huy vai trò, trách nhiệm tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nâng cao ý thức phòng, chống dịch; tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, nhắn tin ủng hộ của tổ chức hội và tuyên truyền phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Hội Phụ nữ An ninh 1 đã tổ chức tặng 40 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn tại xã Tân Thành (Mai Châu); phối hợp với Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức hoạt động tình nguyện tại xã Thạch Yên (Cao Phong) tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng khẩu trang, nước sát khuẩn, sữa, mì tôm, nước uống tại 4 chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh...

Phát huy vai trò là những hạt nhân tích cực của các đơn vị, những năm qua đã có nhiều hội viên phụ nữ Công an tỉnh Hòa Bình được khen thưởng đột xuất trong công tác và chiến đấu. Trong nhiệm kỳ, đã có 1.283 lượt hội viên phụ nữ Công an tỉnh đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến (chiếm 78%). Trong đó, 86 lượt hội viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (vượt chỉ tiêu đề ra); 330 lượt hội viên được các cấp, ngành tặng bằng khen, giấy khen; 1 hội viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân.

Thanh Hải - Ngô Thủy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm