Hòa Bình: Mưa bão kéo dài gây sạt lở đất làm 1 người chết, 3 người bị thương

Cảnh tượng tang hoang sau vụ sạt lở đất. Ảnh: Thanh Hải – TTXVN
Cảnh tượng tang hoang sau vụ sạt lở đất. Ảnh: Thanh Hải – TTXVN

Theo thông tin nhanh từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 và gió mùa đông bắc tăng cường đã gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tại một số điểm có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Hồ Cạn Thượng (huyện Cao Phong) là 92,2mm; xã Đồng Bảng (huyện Mai Châu) 72,8mm; xã Tân Pheo (huyện Đà Bắc) 86,8mm; xã Độc Lập (thành phố Hòa Bình) 60mm.

Hòa Bình: Mưa bão kéo dài gây sạt lở đất làm 1 người chết, 3 người bị thương ảnh 1

Nhà ông Lò Văn San nằm ngay sát dưới chân đồi. Ảnh: Thanh Hải – TTXVN

Tại địa bàn huyện Đà Bắc, mặc dù lượng mưa không lớn nhưng kéo dài trong nhiều ngày, tích tụ nước trong đất phá vỡ kết cấu đã gây ra nguy cơ về sạt lở đất tại nhiều địa phương trong huyện. Đặc biệt, tại địa bàn xóm Tát, xã Tân Minh, vào khoảng 2h00 sáng 17/10/2021 đã xảy ra sạt lở đất, vùi lấp và sập hoàn toàn 1 nhà dân xây bán kiên cố, lợp mái tôn làm chết 1 người và 3 người bị thương.

Hòa Bình: Mưa bão kéo dài gây sạt lở đất làm 1 người chết, 3 người bị thương ảnh 2Các vật dụng nằm ngổn ngang sau vụ sạt lở đất. Ảnh: Thanh Hải – TTXVN
Hòa Bình: Mưa bão kéo dài gây sạt lở đất làm 1 người chết, 3 người bị thương ảnh 3Căn nhà bị đất đồi sạt lở vùi lấp hoàn toàn. Ảnh: Thanh Hải – TTXVN

Cụ thể vụ sạt lở đất đã làm ông Lò Văn San (sinh năm 1952) tử vong tại chỗ. Bà Xa Thị Dừn (sinh năm 1955, vợ ông San) và chị Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1986, con dâu) bị gãy xương, hiện đang được cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đà Bắc; cháu Lò Thị Lệ (14 tuổi, cháu nội ông San) bị thương nhẹ.

Hòa Bình: Mưa bão kéo dài gây sạt lở đất làm 1 người chết, 3 người bị thương ảnh 4Cảnh tượng tang hoang sau vụ sạt lở đất. Ảnh: Thanh Hải – TTXVN
Hòa Bình: Mưa bão kéo dài gây sạt lở đất làm 1 người chết, 3 người bị thương ảnh 5Toàn cảnh hiện trường vụ sạt lở đồi vùi lấp nhà ông Lò Văn San. Ảnh: Thanh Hải – TTXVN

Nhận được tin báo, huyện ủy, UBND huyện và Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Đà Bắc đã xuống hiện trường để nắm bắt thông tin. Đồng thời, có các biện pháp chỉ đạo công tác khắc phục, cứu hộ, cứu nạn, động viên hỗ trợ gia đình bị nạn.

Phóng viên TTXVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Vũ Hà

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm