Hòa Bình: Lễ hội Gầu Tào thu hút được hàng nghìn người tham gia

Ngày 17/1, tại sân vận động xóm Xà Lính (xã Pà Cò), UBND huyện Mai Châu (Hòa Bình) tổ chức khai mạc Lễ hội Gầu Tào huyện Mai Châu năm 2021. Dù thời tiết không thuận lợi vì mưa lạnh nhưng lễ hội đã thu hút sự tham gia đông đảo của hàng nghìn nhân dân hai xã Hang Kia, Pà Cò và du khách.

Hoa Binh: Le hoi Gau Tao thu hut duoc hang nghin nguoi tham gia hinh anh 1Mặc thời tiết mưa lạnh, những nhạc công hết mình tạo ra những giai điệu truyền thống trong điệu múa tập thể của đồng bào Mông. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Lễ hội Gầu Tào lễ hội dân gian truyền thống, mang đậm nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đã có từ lâu đời của đồng bào Mông, được tổ chức nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường quảng bá giới lịch sử, văn hóa và tiềm năng du lịch của 2 xã Hang Kia, Pà Cò đến du khách trong nước và quốc tế; đồng thời góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh và tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân chào đón xuân Tân Sửu 2021.

Tại lễ hội, Phó Chủ tịch UBND xã Pà Cò Sùng A Sía cho biết, những năm gần đây đời sống đồng bào Mông 2 xã Hang Kia - Pà Cò đã có nhiều đổi thay. Thu nhập của đồng bào được cải thiệt rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao.

Hoa Binh: Le hoi Gau Tao thu hut duoc hang nghin nguoi tham gia hinh anh 2Những nhạc công người Mông thổi khèn trong lễ hội Gầu Thào. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Lễ hội Gầu Tào có nghi lễ dựng cây Nêu, đây được coi là biểu tượng thiêng liêng, tránh những xui xẻo và mang lại may mắn cho năm mới. Trong lễ hội, cây Nêu được trồng trên bãi đất rộng rãi, bằng phẳng, ngọn cây luôn hướng về phía Đông (hướng đón nhiều sinh khí). Tiếp đó, thầy cúng thắp hương, làm lễ ngay dưới gốc cây nêu để mong trời đất, thần linh phù hộ cho bản làng yên vui, mọi nhà no đủ, người người khỏe mạnh, ăn nên làm ra, con cháu học giỏi, tiến bộ, trồng trọt được mùa, chăn nuôi sinh sôi, nảy nở…

Sau khi thầy cúng thực hiện xong các nghi lễ là chương trình vui hội, các chàng trai, cô gái Mông cùng du khách nắm tay nhau nhảy múa theo tiếng khèn xung quanh cây nêu. Du khách tham gia lễ hội Gầu Tào có cơ hội được chứng kiến nghi lễ dựng cây Nêu, tham gia vào các hoạt động như: Múa khèn, ném pao, thăm và thưởng thức các món ẩm thực địa phương và xem thi đấu các môn thể thao dân tộc bắn nỏ, đánh cù, giã bánh dày...

Hoa Binh: Le hoi Gau Tao thu hut duoc hang nghin nguoi tham gia hinh anh 3Sau khi thầy cúng thực hiện xong các nghi lễ, các chàng trai, cô gái Mông cùng du khách nắm tay nhau nhảy múa theo tiếng khèn xung quanh cây nêu. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Anh Cao Mạnh Tiến, du khách đến từ Hà Nội dự lễ hội cho biết, lễ hội Gầu Tào ở huyện Mai Châu cũng như các lễ hội của đồng bào Mông ở các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Điện Biên… Tuy nhiên, tại đây vẫn có nét riêng, phần nào thể hiện được bản sắc của đồng bào Mông tại Hòa Bình. Năm nay tuy thời tiết mưa và lạnh nhưng lễ hội diễn ra và thu hút đông đảo bà con địa phương và du khách. Đây thực sự là một điều rất đáng quý, những nét văn hóa nơi đây nếu được gìn giữ và phát huy hơn nữa sẽ giúp người dân có thêm thu nhập từ du lịch, phát triển các mô hình dịch vụ homestay.

Lễ hội Gầu Tào sẽ kết thúc vào ngày 18/1/2020.

Trọng Đạt

Tin liên quan

Sắc xuân trong lễ hội Gầu Tào

Lễ hội Gầu Tào ở huyện Mai Châu (Hòa Bình) là lễ hội dân gian truyền thống, nét sinh hoạt tín ngưỡng nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mông.


Lễ hội Gầu Tào gắn với phát triển kinh tế du lịch ở Hòa Bình

Ngày 4/1, hai xã Hang Kia và Pà Cò (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) phối hợp tổ chức khai mạc Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông năm 2020. Đây là hoạt động truyền thống đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông vào dịp mừng Đảng, mừng Xuân và tiến tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2020). Lễ hội đã thu hút được hàng nghìn du khách trong và ngoài nước đến tham gia.



Đề xuất