Hòa Bình hỗ trợ công dân từ vùng dịch về địa phương đảm bảo an toàn

 Nhiều tổ chức đoàn thể, cá nhân, doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình đã tặng những phần quà tiếp sức đường xa cho công dân qua chốt hay những nhu yếu phẩm cần thiết tặng cho lực lượng chức năng làm việc tại chốt. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
Nhiều tổ chức đoàn thể, cá nhân, doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình đã tặng những phần quà tiếp sức đường xa cho công dân qua chốt hay những nhu yếu phẩm cần thiết tặng cho lực lượng chức năng làm việc tại chốt. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Từ ngày 01 - 16/10, tại chốt kiểm soát COVID-19 xóm Ba Cầu, xã Ngọc Lương, Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình (địa bàn giáp ranh với huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) đã kiểm soát 40.795 người cùng 32.692 phương tiện lưu thông qua chốt. Lực lượng chức năng tại chốt cũng thực hiện tiếp nhận và hỗ trợ 1.360 công dân từ vùng dịch Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương và các tỉnh Tây Bắc như: Sơn La, Điện Biên (trong đó 69 người về các huyện trong tỉnh và 94 người vào khu cách ly tập trung tại huyện Yên Thủy) trở về địa phương tránh dịch COVID-19, đảm bảo an toàn...

Hòa Bình hỗ trợ công dân từ vùng dịch về địa phương đảm bảo an toàn ảnh 1Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ dưới mưa, hướng dẫn công dân thực hiện các quy định khi lưu thông qua chốt. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Hòa Bình hỗ trợ công dân từ vùng dịch về địa phương đảm bảo an toàn ảnh 2 Lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch thuộc xóm Ba Cầu, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy làm việc dưới những cơn mưa lớn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, góp phần bảo vệ thành quả phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Thượng tá Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) cho biết, ngay khi có những đoàn công dân đầu tiên qua chốt về quê tránh dịch, lực lượng tại chốt đã tiến hành dựng 2 nhà bạt cho công dân lưu trú tạm thời, hỗ trợ đồ ăn, thực phẩm thiết yếu, giúp công dân ổn định sức khỏe sau chặng đường dài. Tiếp đó, tổ chức lực lượng, phương tiện dẫn các đoàn công dân tiếp tục di chuyển về địa phương hoặc dẫn đoàn đến địa phận của các tỉnh để bàn giao cho các lực lượng chức năng tại tỉnh lân cận. Đặc biệt, chú trọng quan tâm đến các đối tượng là người già, trẻ em và phụ nữ đang mang thai khi đi đường xa bị kiệt sức hoặc không thể di chuyển bằng xe gắn máy về được, lực lượng tại chốt sẽ bố trí xe chở người dân về.

Đồng hành cùng những khó khăn, vất vả của các lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát là sự tham gia ủng hộ của các tổ chức đoàn thể như: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình, Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Tỉnh đoàn Hòa Bình... với những phần quà mang đầy tình nghĩa của nhân dân tỉnh Hòa Bình nhằm tiếp sức đường xa, dành cho công dân qua chốt về quê hay những nhu yếu phẩm cần thiết tăng cường cho lực lượng chức năng đang ngày đêm làm việc tại chốt.

Hòa Bình hỗ trợ công dân từ vùng dịch về địa phương đảm bảo an toàn ảnh 3Những ngày qua thời tiết xấu, chốt kiểm soát dịch COVID-19 xóm Ba Cầu, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy có hàng nghìn lượt phương tiện và người qua lại. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Hòa Bình hỗ trợ công dân từ vùng dịch về địa phương đảm bảo an toàn ảnh 4 Dù trời mưa to và lạnh nhưng lượng công dân lưu thông qua chốt rất lớn, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt cũng căng mình cùng nhân dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Hòa Bình hỗ trợ công dân từ vùng dịch về địa phương đảm bảo an toàn ảnh 5 Một đoàn công dân về từ phía Nam tránh dịch được xe của lực lượng chức năng chở về chốt để thực hiện khai báo y tế, nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Hòa Bình hỗ trợ công dân từ vùng dịch về địa phương đảm bảo an toàn ảnh 6Nhiều tổ chức đoàn thể, cá nhân, doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình đã tặng những phần quà tiếp sức đường xa cho công dân qua chốt hay những nhu yếu phẩm cần thiết tặng cho lực lượng chức năng làm việc tại chốt. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Bà Nguyễn Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình chia sẻ, từ thực tế những khó khăn, vất vả của lực lượng tuyến đầu tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, những hoàn cảnh thiếu thốn của các công dân hồi hương qua chốt, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình đã phối hợp cùng với các đơn vị, các nhà tài trợ trao tặng nhiều suất quà cho người dân qua chốt nhằm chia sẻ, giúp họ vững tâm, ấm lòng trên chặng đường hồi hương tránh dịch.

Trong đoàn công dân đang tạm nghỉ tại chốt kiểm dịch, phóng viên bắt gặp một cặp vợ chồng trẻ ngồi cạnh chiếc xe máy chằng buộc rất nhiều đồ dùng lỉnh kỉnh cùng bốn chai xăng dự phòng. Đó là vợ chồng anh Tiến, chị Huế (quê quán tại huyện Thường Tín, Hà Nội). Anh Tiến tâm sự: Một năm trước hai vợ chồng gửi con nhỏ cho ông bà ở quê, khăn gói vào Bình Dương làm công nhân. Những tưởng mọi việc bình yên thuận lợi khi cả hai vợ chồng đều đã ổn định công việc và thuê được nơi ở thuận tiện.

Hòa Bình hỗ trợ công dân từ vùng dịch về địa phương đảm bảo an toàn ảnh 7Một nhóm công dân về từ Bình Dương dừng chân tại lán nghỉ của chốt kiểm soát dịch xóm Ba Cầu, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy được lực lượng chức năng hỗ trợ đồ ăn, nước uống. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Hòa Bình hỗ trợ công dân từ vùng dịch về địa phương đảm bảo an toàn ảnh 8 Nhiều tổ chức đoàn thể, cá nhân, doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình đã tặng những phần quà tiếp sức đường xa cho công dân qua chốt hay những nhu yếu phẩm cần thiết tặng cho lực lượng chức năng làm việc tại chốt. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Hòa Bình hỗ trợ công dân từ vùng dịch về địa phương đảm bảo an toàn ảnh 9Một công dân với túi quà của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tặng khi về tới chốt kiểm soát COVID-19 xóm Ba Cầu, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Hòa Bình hỗ trợ công dân từ vùng dịch về địa phương đảm bảo an toàn ảnh 10 Sau khi nghỉ ngơi và thực hiện khai báo y tế, các công dân theo xe dẫn đường của lực lượng chức năng để tiếp tục chuyến hành trình về quê. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát, công việc bị đình trệ, ba tháng liên tục hai vợ chồng chỉ loanh quanh trong nhà trọ, lương thực, tiền dự trữ cạn kiệt hai vợ chồng quyết định cùng anh em xóm trọ thực hiện hành trình về quê bằng xe máy. Sau chuyến hành trình ròng rã 5 ngày, vợ chồng anh về tới chốt kiểm soát Ba Cầu, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy. Anh Tiến cho biết, khi qua chốt, chúng tôi nhận được sự quan tâm, chia sẻ tận tình, ấm áp tình người từ lực lượng chức năng, giúp đỡ hỗ trợ để 2 vợ chồng thuận lợi trên tuyến đường gian khổ trở về với gia đình.

Các lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông, cán bộ y tế, kiểm soát quân sự... tại chốt cũng không quản mưa gió trực chiến 24/24 thực hiện nhiệm vụ, đồng thời hỗ trợ công dân về quê nhanh chóng và đảm bảo an toàn. Các công dân khi về tới chốt sẽ được lực lượng liên ngành tiếp nhận, thực hiện các thủ tục theo quy định về phòng, chống dịch như kiểm tra giấy tờ, phân vùng công dân, đo thân nhiệt, test nhanh COVID-19. 

Trọng Đạt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm