Hỗ trợ xi măng cho xã vùng cao ở Cao Bằng làm đường giao thông nông thôn

Đại diện Công ty cổ phần tập đoàn Đèo cả tặng xi măng hỗ trợ nhân dân xã Trương Lương, Hòa An, Cao Bằng làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN
Đại diện Công ty cổ phần tập đoàn Đèo cả tặng xi măng hỗ trợ nhân dân xã Trương Lương, Hòa An, Cao Bằng làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN

Ngày 14/6, Công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả phối hợp với Đoàn Thanh niên Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng, Tỉnh Đoàn Thanh niên Cao Bằng, Đoàn Thanh niên Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng tổ chức trao tặng xi măng, ra quân tình nguyện hỗ trợ nhân dân 2 xã Trương Lương, Đức Long, huyện Hòa An (Cao Bằng) làm đường giao thông nông thôn.

Hỗ trợ xi măng cho xã vùng cao ở Cao Bằng làm đường giao thông nông thôn ảnh 1 Đại diện Công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả tặng xi măng hỗ trợ nhân dân xã Trương Lương, Hòa An (Cao Bằng) làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN

Hơn 100 đoàn viên công đoàn, thanh niên các đơn vị đã cùng người dân địa phương thi công, bê-tông hóa ba tuyến đường ở xóm Nà Mừa, xã Trương Lương; Cốc Lùng, Hoàng Lạc, xã Đức Long.

Tại 2 xã Trương Lương, Đức Long, Công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả đã hỗ trợ mỗi xã 100 tấn xi măng để bê tông hóa đường giao thông nông thôn; tặng 80 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho gia đình chính sách tại hai xã.

Hỗ trợ xi măng cho xã vùng cao ở Cao Bằng làm đường giao thông nông thôn ảnh 2Đoàn thanh niên Công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả phối hợp với thanh niên Cao Bằng ra quân tình nguyện hỗ trợ nhân dân xã Trương Lương, Hòa An (Cao Bằng) làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN

Ông Bàn Tài Pu, Bí thư Đảng ủy xã Trương Lương cho biết: Trương Lương là xã khó khăn của huyện Hòa An, đến nay xã mới đạt 9/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, số hộ nghèo còn 55% dân số. Trong các tiêu chí chưa đạt, có tiêu chí giao thông, nhiều xóm vùng sâu vùng xa vẫn chưa có đường bê tông, việc đi lại của nhân dân còn nhiều khó khăn. Sự hỗ trợ của các đơn vị là nguồn động viên, khích lệ bà con các dân tộc tích cực phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

Trước đó, Công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả đã phát động phong trào “Chung tay xây dựng Cao Bằng” đến toàn thể bộ cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Tập đoàn. Qua đó, công ty đã quyên góp được 1 tỷ đồng ủng hộ, góp phần cùng với tỉnh Cao Bằng xây dựng tuyến đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng).

Quốc Đạt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm