Hỗ trợ tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả thiên tai

Chiều 11/8, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ 3 tỷ đồng từ Ban Vận động cứu trợ Trung ương tới lãnh đạo tỉnh Yên Bái nhằm hỗ trợ người dân vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai.

Ho tro tinh Yen Bai khac phuc hau qua thien tai hinh anh 1Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy kiểm tra sau khi thông tuyến quốc lộ 32. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Bà Nguyễn Thị Thu Hà đã sẻ chia với những khó khăn, mất mát mà chính quyền, nhân dân hai huyện Mù Cang Chải, Văn Yên phải gánh chịu trong đợt bão lũ vừa qua; đồng thời, mong muốn chính quyền, nhân dân các huyện vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Thế Phước cho biết, mưa lũ những ngày qua tại tỉnh Yên Bái đã làm 4 người chết (do lở đất đá, lũ cuốn trôi) tại huyện Mù Cang Chải và Văn Yên.

Ho tro tinh Yen Bai khac phuc hau qua thien tai hinh anh 2Đoàn thanh niên và dân quân xã Chế Tạo trên đường đi hỗ trợ xã Hồ Bốn. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Ho tro tinh Yen Bai khac phuc hau qua thien tai hinh anh 3Lực lượng dân quân các xã và nhân dân tập trung khắc phục các tuyến đường bị sạt lở tại bản Đề Sủa, xã Lao Chải. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Ho tro tinh Yen Bai khac phuc hau qua thien tai hinh anh 4Lực lượng công an huyện Mù Cang Chải hỗ trợ các hộ dân xã Hồ Bốn dọn dẹp bùn đất sau thiên tai. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Ho tro tinh Yen Bai khac phuc hau qua thien tai hinh anh 5Lực lượng dân quân các xã và nhân dân tập trung khắc phục các tuyến đường bị sạt lở tại bản Đề Sủa, xã Lao Chải. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đến 19 giờ ngày 11/8, ước thiệt hại ban đầu trong đợt thiên tai này gần 110 tỷ đồng. Mù Cang Chải là địa phương chịu hậu quả nặng nề nhất với 248 nhà bị thiệt hại; trong đó, 68 nhà bị sập, trôi hoàn toàn, 144 nhà bị thiệt hại nặng, 36 hộ dân phải di dời khẩn cấp…

Nhận được báo cáo về thiệt hại, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Tỉnh đã huy động gần 3.000 lượt người tham gia khắc phục hậu quả do thiên tai gây, bao gồm lực lượng tại chỗ, lực lượng Dân quân cơ động của các xã trên địa bàn huyện và lực lượng thanh niên tình nguyện; huy động phương tiện tập trung hót đất, đá sạt lở và cây đổ để đảm bảo giao thông.

Ho tro tinh Yen Bai khac phuc hau qua thien tai hinh anh 6Đến 19 giờ ngày 11/8, ước thiệt hại ban đầu trong đợt thiên tai này gần 110 tỷ đồng. Mù Cang Chải là địa phương chịu hậu quả nặng nề nhất với 248 nhà bị thiệt hại; trong đó, 68 nhà bị sập, trôi hoàn toàn, 144 nhà bị thiệt hại nặng, 36 hộ dân phải di dời khẩn cấp…
Ho tro tinh Yen Bai khac phuc hau qua thien tai hinh anh 7Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy trao quà hỗ trợ động viên vợ chồng anh Cứ A Sinh ở xã Khao Mang - là gia đình có 2 cháu nhỏ thiệt mạng trong đợt mưa lũ. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Ho tro tinh Yen Bai khac phuc hau qua thien tai hinh anh 8Hội phụ nữ huyện Mù Cang Chải và các xã vận chuyển hàng cứu trợ vào xã Hồ Bốn. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Ho tro tinh Yen Bai khac phuc hau qua thien tai hinh anh 9Dân quân dùng bè mảng vận chuyển rọ đá đi khắc phục các tuyến đường bị hư hỏng tại bản Đề Sủa xã Lao Chải Hồ. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Ho tro tinh Yen Bai khac phuc hau qua thien tai hinh anh 10Một hộ dân ở bản Đề Sủa, xã Lao Chải mua ống nước về khắc phục nguồn nước sạch bị hư hỏng do mưa lũ. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tỉnh đã quyết định hỗ trợ 18 triệu đồng/người đối với hộ gia đình có người chết; 40 triệu đồng mỗi gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn; 30 triệu đồng đối với mỗi hộ dân phải di dời khẩn cấp đến nơi ở mới an toàn; 20 triệu đồng/gia đình có nhà bị hư hỏng nặng. Cùng với đó, lực lượng chức năng trong tỉnh đã cung cấp những vật dụng thiết yếu giúp các hộ dân bị thiệt hại ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND Thường trực UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Thế Phước khẳng định, trong tình hình mưa lũ hiện nay, người dân rất cần ngôi nhà kiên cố để có nơi ở an toàn trong mùa mưa bão. Lãnh đạo tỉnh Yên Bái cam kết sẽ sớm chuyển số tiền hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích và kịp thời giúp người dân sớm xây dựng nhà cửa, ổn định đời sống.

Việt Dũng

Tin liên quan

Sau mưa lũ, sạt lở: Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái đã sáng điện, thông đường trở lại

Tại huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái), những ngày qua, do mưa lũ kéo dài nên đã xảy ra lũ ống, lũ quét, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, hoa màu của nhân dân, tập trung tại 3 xã Lao Chải, Khao Mang và Hồ Bốn. Trong đó, hệ thống điện lưới quốc gia từ Than Uyên (Lai Châu) về Mù Cang Chải bị sạt lở, đứt đoạn. Lũ cuốn trôi 3 cột điện 35 KV, gây mất điện toàn bộ thị trấn và các xã khu II, III, IV của huyện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.


Hỗ trợ dây cáp treo, đóng bè mảng giúp người dân Mù Cang Chải khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong đợt mưa lũ từ ngày 5/8 đến nay, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, nhất là tại các bản Hú Trù Lìm, Dào Cu Nha, Hồng Nhì Lá, Xéo Dì Hồ và Đề Sủa. Toàn xã có 92 nhà bị ảnh hưởng, 26/92 nhà bị thiệt hại từ 70 - 100%, 5 nhà bị sập hoàn toàn và 18 nhà cần di dời khẩn cấp. Cùng với đó, hàng chục ha lúa, ngô bị thiệt hại do sạt lở.


Lũ ống cuốn trôi một cháu nhỏ ở Văn Yên, Yên Bái

Ông Lò Văn Mạnh, Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Thượng (huyện Văn Yên, Yên Bái) cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ khiến nước từ đầu nguồn chảy về. Chiều 8/8, trên địa bàn xã xảy ra lũ ống trên suối ở thôn Khe Dẹt khiến một cháu nhỏ bị lũ cuốn trôi.


Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ ở Mù Cang Chải

Trận mưa lớn xảy ra vào chiều tối 5/8, dẫn đến lũ ống, sạt lở đất gây nhiều thiệt hại về người và tài sản của người dân trên địa bàn các xã Khao Mang, Lao Chải, Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái).


Yên Bái: Huy động lực lượng giải phóng đất đá sạt lở trên quốc lộ 32

Do chịu ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ kết hợp vùng hội tụ gió lên đến mức 5000m nên từ đêm 5/8 đến sáng sớm ngày 6/8, các khu vực Mù Cang Chải, Trạm Tấu có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông rải rác. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 5/8 đến 13 giờ ngày 6/8 tại khu vực Mù Cang Chải, Trạm Tấu phổ biến từ 5 – 30mm, có nơi mưa rất to như: Lao Chải 163,4mm, Mồ Dề 121,6mm, Kim Nọi 126,4mm, Mù Cang Chải 109mm, Chế Tạo 99mm, Chế Cu Nha 89,2mm.



Đề xuất