Hỗ trợ phụ nữ Sơn La phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Gia đình chị Lò Thị Bang ở bản Muồng, xã Muổi Nọi (Thuận Châu, Sơn La) phát triển chăn nuôi từ vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Châu. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
Gia đình chị Lò Thị Bang ở bản Muồng, xã Muổi Nọi (Thuận Châu, Sơn La) phát triển chăn nuôi từ vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Châu. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Bằng nhiều hình thức, phong trào thi đua thiết thực và giải pháp sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La đã chủ động triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế… tạo cơ hội cho chị em vươn lên xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới.

Hỗ trợ phụ nữ Sơn La phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững ảnh 1Gia đình chị Lò Thị Bang ở bản Muồng, xã Muổi Nọi (Thuận Châu, Sơn La) phát triển chăn nuôi từ vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Châu. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Thực hiện các phong trào thi đua “Sơn La chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi” và “Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, hằng năm các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Sơn La đều tổ chức khảo sát đời sống, đánh giá, phân loại hộ gia đình hội viên nghèo, tìm hiểu nguyên nhân để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Các cấp Hội thống kê số hộ phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, chủ động khai thác nguồn lực để chị em có điều kiện phát triển kinh tế.

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp luôn làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ tham gia mô hình kinh tế tập thể theo chuỗi giá trị, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm an toàn. Với sự quyết tâm, sáng tạo trong triển khai, Hội đã hỗ trợ thành lập 18 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, đứng đầu so với các tỉnh trong khu vực và thứ 8 của cả nước; 679 mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo, cận nghèo tại xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn.

Hội cũng phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, triển khai dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch” với 11.805 phụ nữ được hưởng lợi, 7.885 người tăng thu nhập tại hai huyện Mộc Châu, Vân Hồ; tích cực vận động nguồn lực hỗ trợ xây 124 “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo trị giá hơn 3 tỷ đồng, trao tặng 664 suất quà cho chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá hơn 790 triệu đồng. Các cấp Hội làm tốt hoạt động hỗ trợ phụ nữ tiếp cận vốn vay thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phong trào tiết kiệm trong hội viên phụ nữ luôn được quản lý chặt chẽ, qua đó ngày càng thu hút nhiều chị em tham gia và số dư tiết kiệm ngày càng tăng. Hội tích cực phối hợp với ngành chức năng triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” và đã đào tạo nghề cho hơn 9.712 chị em.

Hỗ trợ phụ nữ Sơn La phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững ảnh 2Gia đình chị Lò Thị Bang ở bản Muồng, xã Muổi Nọi (Thuận Châu, Sơn La) phát triển chăn nuôi từ vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Châu. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Chị Lừ Thị Sáu, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Hiêm, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu, cho biết Chi hội đã xây dựng Quỹ tiết kiệm để hỗ trợ hội viên vay vốn mua cây, con giống. Tại các buổi sinh hoạt Hội, hội viên trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay trong phát triển kinh tế. Các hội viên tích cực tham gia lớp tập huấn để áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Thời gian tới, Chi hội vận động thành lập hợp tác xã để tiêu thụ nông sản giúp hội viên.

Với các hoạt động cụ thể, thiết thực của các cấp Hội đã phát huy nội lực của phụ nữ, động viên chị em tự lực vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Chị Đinh Thị Hiền, Chi hội Phụ nữ bản Mé, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu, cho biết trước đây kinh tế gia đình chị dựa vào trồng lúa, ngô, nhưng năng suất thấp. Nhờ sự quan tâm, giới thiệu của Hội Liên hiệp Phụ nữ, chị đã được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Tham gia các lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt, chị đã áp dụng kiến thức vào thực tiễn để chăn nuôi cá sạch với 1.000 m2, trồng 4.000 m2 cây ăn quả. Từ mô hình kinh tế này, gia đình chị đã có thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm, cuộc sống khấm khá hơn trước.

Bà Bùi Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La thông tin, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thời gian qua, Hội luôn làm tốt công tác chỉ đạo các cơ sở Hội, hội viên tích cực tham gia chương trình phát triển kinh tế, xã hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với các ngành chức năng mở lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm để chị em có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đã trở thành động lực thúc đẩy hội viên, phụ nữ của tỉnh sáng tạo trong lao động, sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giúp chị em từng bước khẳng định được vị thế trong gia đình cũng như ngoài xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững.

Quang Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm