Quỹ sữa vươn cao Việt Nam đến với trẻ em khó khăn Phú Yên

Đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên, Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) trao bảng tượng trưng 83.400 li sữa cho trẻ em nghèo tỉnh Phú Yên. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên, Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) trao bảng tượng trưng 83.400 li sữa cho trẻ em nghèo tỉnh Phú Yên. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Chiều 18/9, tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Đồng Xuân, Phú Yên, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) đã trao 83.400 ly sữa trị giá 600 triệu đồng từ Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam cho 930 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Các em sẽ được uống sữa miễn phí liên tiếp trong 3 tháng nhằm tăng cường chế độ dinh dưỡng, hỗ trợ nâng cao sức khỏe và sức đề kháng

Quỹ sữa vươn cao Việt Nam đến với trẻ em khó khăn Phú Yên ảnh 1

Đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên, Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) trao bảng tượng trưng 83.400 li sữa cho trẻ em nghèo tỉnh Phú Yên. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Tỉnh Phú Yên hiện có khoảng 178.000 trẻ em, trong đó có hơn 1.500 em có hoàn cảnh đặc biệt. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại Phú Yên luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ em ở những vùng khó khăn, ít được quan tâm hỗ trợ dinh dưỡng.

Quỹ sữa vươn cao Việt Nam đến với trẻ em khó khăn Phú Yên ảnh 2Những ly sữa được trao đến tay học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên cho biết: trẻ em tỉnh Phú Yên được Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk liên tục hỗ trợ từ năm 2015 đến nay. Chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam thực sự ý nghĩa và thiết thực, giúp cải thiện về dinh dưỡng, hỗ trợ phát triển thể chất lẫn trí tuệ cho trẻ, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em các vùng sâu, vùng xa của tỉnh Phú Yên, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ sữa vươn cao Việt Nam đến với trẻ em khó khăn Phú Yên ảnh 3Những ly sữa được trao đến tay học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Đồng Xuân, Phú Yên được uống sữa miễn phí 3 tháng. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN

Thầy Huỳnh Ngọc Sáng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cho biết: "Năm học 2020-2021, trường có 238 học sinh, 100% học sinh là người dân tộc thiểu số, có độ tuổi từ 11 đến 14 tuổi. Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, các em không được chăm sóc tốt về dinh dưỡng. Việc các em được uống sữa hằng ngày sẽ bổ sung tăng cường chế độ dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, giúp hỗ trợ cải thiện tình trạng sức khỏe và nâng cao sức đề kháng, có sự phát triển tốt hơn cả về thể chất và trí tuệ, cải thiện về khả năng học tập tốt hơn. Qua những năm nhận được sự hỗ trợ sữa, chúng tôi có tiến hành kiểm tra sức khỏe, đo chiều cao và cân nặng định kỳ đầu năm và nhận thấy chiều cao, cân nặng cũng như các chỉ số phát triển của các em đều tốt, các em khỏe mạnh, sức đề kháng cao, ít bị ốm đau”.

Quỹ sữa vươn cao Việt Nam đến với trẻ em khó khăn Phú Yên ảnh 4Học sinh Trường THPT Dân tộc Nội trú huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên được uống sữa miễn phí 3 tháng từ chương trình Qũy sữa Vươn cao Việt Nam. Ảnh-Phạm Cường-TTXVN

Được thành lập từ năm 2008 đến nay, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã trao tặng hơn 37 triệu ly sữa tương đương khoảng 163 tỷ đồng, giúp hơn 460 ngàn trẻ em khó khăn trên cả nước. Trong năm 2020, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam sẽ trao tổng cộng 1,7 triệu ly sữa cho trẻ em khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt ở 27 tỉnh, thành phố trên cả nước với tổng giá trị hơn 12,5 tỷ đồng.

Phạm Cường

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm