Hỗ trợ làm nhà ở cho 1.400 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Hỗ trợ làm nhà ở cho 1.400 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Sáng 15/8, tại Quảng trường 19/8 (thuộc Khu di tích Nha Công an Trung ương, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức tổng kết chương trình hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ làm nhà ở cho 1.400 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ảnh 1Bộ Công an phối hợp với tỉnh Tuyên Quang thực hiện chương trình hỗ trợ làm nhà cho 1.400 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 70 tỷ đồng. Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Dự lễ tổng kết có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm cùng các đại biểu của Bộ Công an, tỉnh Tuyên Quang, nhà tài trợ, cùng đông đảo người dân xã Minh Thanh.

Phát huy truyền thống quý báu “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bộ Công an có chủ trương phối hợp với tỉnh Tuyên Quang thực hiện chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho 1.400 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 70 tỷ đồng. Mỗi ngôi nhà đều đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, mái cứng, vách cứng) theo mẫu thiết kế của Bộ Công an.

Triển khai thực hiện, Công an tỉnh Tuyên Quang đã tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở nhanh chóng vào cuộc, tuyên truyền, rà soát lựa chọn hộ gia đình khó khăn về nhà ở, đảm bảo đúng đối tượng. Qua ra soát đã xác định 1.400 hộ trong số 3.820 hộ được ưu tiên hỗ trợ làm nhà ở trước. Các đơn vị thuộc Công an tỉnh Tuyên Quang huy động hơn 700 cán bộ, chiến sỹ với khoảng hơn 14.000 ngày công trực tiếp xuống địa bàn giúp người dân san ủi mặt bằng, vận chuyển vật liệu phục vụ thi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Đến ngày 15/8, Công an tỉnh đã phối hợp với đơn vị thi công hoàn thành 1.376 căn nhà làm mới (đạt 98,2%), còn 24 nhà đã thi công phần thô, dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2022.

Hỗ trợ làm nhà ở cho 1.400 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ảnh 2Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Nam Sương - TTXVN   

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm cho biết, những năm qua, Bộ Công an luôn quan tâm, chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hộ nghèo trên cả nước, trong đó có tỉnh Tuyên Quang. Việc làm nhà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình khó khăn về nhà ở giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, bám đất, bám bản, hạn chế việc di cư ngoài kế hoạch, tham gia đấu tranh chống lại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Qua đó góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia khu vực miền núi phía Bắc.

Đại tướng Tô Lâm mong muốn các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp ở Trung ương và địa phương tiếp tục chung tay ủng hộ về vật chất, tinh thần để lực lượng Công an nhân dân cùng với Đảng, Nhà nước tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách, chương trình, giải pháp giảm nghèo bền vững tại các địa phương trên cả nước nói chung, xây dựng nhà cho hộ nghèo, gia đình khó khăn về nhà ở, xây dựng trường học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nói riêng. Từ đó góp phần phòng, chống âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo kích động, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số và xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm gửi lời cảm ơn tỉnh Tuyên Quang, đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm đã đồng hành, ủng hộ về vật chất cùng Bộ Công an hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, những năm qua, bằng tình cảm quý báu, sự tri ân cao cả đối với quê hương cách mạng, Bộ Công an đã tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ xây dựng trường học, tặng thiết bị, đồ dùng học tập cho học sinh, tặng quà, hỗ trợ làm nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Chương trình hỗ trợ 1.400 nhà ở cho hộ nghèo và gia đình chính sách khó khăn mang giá trị nhân văn sâu sắc. Những căn nhà được xây dựng mới sẽ là nơi “an cư lạc nghiệp”, nguồn động viên to lớn để các gia đình vững tin vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang gửi lời cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ to lớn của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cá nhân đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an và các nhà tài trợ đối với tỉnh Tuyên Quang thời gian qua.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen cho 15 tập thể, một cá nhân có thành tích xuất sắc trong đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh và thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Đoàn công tác Bộ Công an đã dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào và Khu di tích Nha Công an Trung ương.

Quang Cường

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm