Hò Cần Thơ lần đầu tiên góp mặt tại Ngày hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng”

Hò Cần Thơ lần đầu tiên góp mặt tại Ngày hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng”
Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN
Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Ông Vương Công Khanh, Phó Chủ tịch UBND quận Cái Răng cho biết, đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh, quảng bá hình ảnh, văn hóa cũng như con người vùng sông nước miền Tây Nam Bộ; đồng thời, thiết thực chào mừng 59 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2019).

Tạo hình từ trái cây và xôi. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN
Tạo hình từ trái cây và xôi. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Rút kinh nghiệm từ ba lần tổ chức trước, Ngày hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” năm 2019 được bổ sung nhiều hoạt văn hóa, thương mại sôi nổi, đặc sắc, thể hiện nổi bật chủ đề văn hóa con người của vùng sông nước miền Tây như: Diễu hành tàu du lịch trên sông; Triển lãm sách và thi đố vui; Quảng bá, xúc tiến du lịch; Viết thư pháp và triển lãm bộ ảnh “Thành tựu 15 năm xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ (2004-2019)”; Giao lưu đờn ca tài tử, hò Cần Thơ; Đua vỏ composite Đồng bằng sông Cửu Long mở rộng lần thứ V năm 2019; Đua thuyền rồng và các môn thể thao dân gian; Hội thi tạo hình, trang trí từ các sản phẩm nông sản, sản phẩm đặc trưng địa phương; Trình diễn làng nghề dệt chiếu; Các gian hàng ẩm thực…

Trình diễn nghề dệt chiếu truyền thống. Ảnh: Ánh Tuyết – TTXVN
Trình diễn nghề dệt chiếu truyền thống. Ảnh: Ánh Tuyết – TTXVN

Đặc biệt, năm nay loại hình trình diễn dân gian “Hò Cần Thơ” được đưa vào biểu diễn phục vụ du khách. Hò Cần Thơ vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là loại hình trình diễn dân gian miền sông nước, miệt vườn, chuyển tải tiếng lòng của người Cần Thơ từ trăm năm qua bằng lối hò dân dã mà duyên dáng. Ban tổ chức hy vọng đây là động thái tích cực nhằm góp phần bảo tồn và phát triển loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian độc đáo của Cần Thơ.

Trình diễn nghề đan lát truyền thống. Ảnh: Ánh Tuyết – TTXVN
Trình diễn nghề đan lát truyền thống. Ảnh: Ánh Tuyết – TTXVN

Ngoài ra, với sức lan tỏa của Ngày hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng”, năm nay số lượng doanh nghiệp hợp tác, nhà tài trợ đến với ngày hội nhiều hơn mọi năm. Do đó, bên cạnh các hoạt động lễ hội văn hóa truyền thống, ngày hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” năm 2019 mở rộng thêm khu trưng bày, bán các mặt hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ, may mặc…

Trình diễn thư pháp tại ngày hội. Ảnh: Ánh Tuyết – TTXVN
Trình diễn thư pháp tại ngày hội. Ảnh: Ánh Tuyết – TTXVN

Ông Vương Công Khanh nhấn mạnh, Ngày hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” hướng đến 2 mục tiêu: Từng bước định hình cho du lịch Cái Răng; thay đổi, nâng cao nhận thức về làm du lịch cho người dân chợ nổi. Trên cơ sở đó, đưa du lịch Cần Thơ phát triển bền vững, chuyên nghiệp, mở ra cơ hội giao lưu hợp tác du lịch giữa Cần Thơ với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Ánh Tuyết

Có thể bạn quan tâm