Hiệu quả từ nghị quyết hiến đất mở đường xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thôn 5, xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn đang xây tường rào và các công trình phụ sau khi hiến đất mở đường. Ảnh: TTXVN
Thôn 5, xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn đang xây tường rào và các công trình phụ sau khi hiến đất mở đường. Ảnh: TTXVN

Xác định "Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc", tiếp nối thành công đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đang tiếp tục phấn đấu về đích huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/HU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025.

Sau khi Nghị quyết được ban hành, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tuyên truyền, quán triệt đến các thôn và toàn thể nhân dân. Mục tiêu Nghị quyết là vận động nhân dân hiến đất để mở rộng, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, tạo tiền đề, động lực để phát triển kinh tế xã hội, xây dựng huyện Triệu Sơn trở thành đô thị trong tương lai.

Huyện đã tập trung tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới nói chung, xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn nói riêng, từ đó nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình, tự nguyện hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn và xây dựng các thiết chế văn hóa cộng đồng. Từng thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các xã, thị trấn đã tích cực bám sát cơ sở, nắm bắt từng trường hợp cụ thể để có biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp. Do vậy, ngay từ khi mới triển khai, Nghị quyết đã tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của đông đảo nhân dân.

Hiệu quả từ nghị quyết hiến đất mở đường xây dựng nông thôn mới nâng cao ảnh 1Thôn 5, xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn đang xây tường rào và các công trình phụ sau khi hiến đất mở đường. Ảnh: TTXVN

Tại xã Dân Lý, phong trào hiến đất mở đường được ví như cuộc “cách mạng”, làm thay đổi bộ mặt giao thông ở các thôn, xóm. Hàng trăm hộ dân trên các trục đường liên thôn, nội thôn, các ngõ xóm, cụm dân cư tích cực tình nguyện hiến đất mở rộng mặt đường. Những con đường trước đây chỉ 2m đã được mở rộng lên 6-7m, có rãnh thoát nước hai bên, đường sá phong quang, sạch đẹp…

Ông Lê Xuân Vinh, thôn 5, xã Dân Lý cho biết, ngay sau khi Nghị quyết 12 được ban hành, người dân rất đồng tình ủng hộ, vì thấy được những lợi ích khi đường làng, ngõ xóm được mở rộng, thông thoáng. Trước đây, con cháu ở xa về phải đi bộ cả quãng đường dài mới vào đến nhà do ngõ nhỏ, ô tô không vào được, nhưng giờ ô tô chạy vào tận sân nhà, rất tiện.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa chia sẻ, hưởng ứng phong trào, toàn xã có hàng trăm hộ dân trên các trục đường liên thôn, nội thôn, các ngõ xóm, cụm dân cư tích cực tình nguyện hiến đất mở rộng mặt đường. Nhiều ngõ, xóm 100% hộ dân đồng tình ủng hộ, có những hộ tự nguyện tháo gỡ hàng rào, các công trình kiến trúc hiến hàng 100m2 đất, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động; di chuyển hàng trăm cây cột điện, tạo lòng đường thông thoáng phục vụ đi lại và sinh hoạt của nhân dân. Từ đầu năm đến nay, người dân trong xã đã hiến hơn 10.000 m2 đất, thi công được 13km đường giao thông nông thôn đạt chuẩn theo xã nâng cao, thôn kiểu mẫu…

Hiệu quả từ nghị quyết hiến đất mở đường xây dựng nông thôn mới nâng cao ảnh 2Nhờ được bàn bạc công khai nên phong trào hiến đất mở đường xây dựng nông thôn mới ở Triệu Sơn được người dân đồng tình ủng hộ. Ảnh: TTXVN

Theo thống kê của Ủy ban MTTQ huyện Triệu Sơn, đến nay, 100% xã, thị trấn đã triển khai tuyên truyền Nghị quyết 12 đến người dân. Hầu hết người dân trong huyện đồng thuận việc hiến đất và đã hiến trên 130.000 m2 đất. Một số xã làm tốt, vận động nhân dân hiến 2.000 m2 trở lên như: Dân Lý, Thọ Vực, An Nông...

Ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn chia sẻ, để tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân và việc hiến đất trở thành một phong trào tiêu biểu, sôi nổi, huyện đã xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 12, ban hành các văn bản chỉ đạo; gắn việc lãnh đạo vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông với lãnh đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao. Huyện giao Ủy ban MTTQ tham mưu xây dựng đề án vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông, đồng thời chỉ đạo các xã xây dựng, ban hành kế hoạch hành động, các cơ chế chính sách cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng địa phương để thực hiện mở rộng đường, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Địa phương đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng; biểu dương những tấm gương điển hình trong phong trào hiến đất... Nhờ xác định rõ mục tiêu, tiêu chí, lộ trình thực hiện, Nghị quyết 12 đã được người dân đồng tình ủng hộ và tích cực thực hiện ngay sau khi các địa phương triển khai.

Hiệu quả từ nghị quyết hiến đất mở đường xây dựng nông thôn mới nâng cao ảnh 3Đường thôn, xóm được mở rộng thông thoáng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt và phát triển kinh tế tại địa phương. Ảnh: TTXVN

Có thể nói, phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn ở huyện Triệu Sơn đã và đang lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Những con đường mới sẽ giúp cho việc đi lại, giao thương của người dân thuận lợi hơn, từ đó, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đây là tiền đề quan trọng để Triệu Sơn tiếp tục vững bước trong quá trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao và phấn đấu trở thành thị xã trực thuộc tỉnh trước năm 2030.

Khiếu Tư

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm