Hiệu quả từ mô hình tổ liên kết “Phụ nữ làm tranh thêu tay” ở Lâm Đồng

Hiệu quả từ mô hình tổ liên kết “Phụ nữ làm tranh thêu tay” ở Lâm Đồng
Tham gia mô hình này, các hội viên phụ nữ có cơ hội được giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, giúp chị em có việc làm trong thời gian nông nhàn, mang lại thu nhập 2,5 triệu – 3 triệu đồng/người/tháng, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương.
 
Nghề làm tranh thêu tay mang lại thu nhập ổn định cho phụ nữ xã Hòa Nam, huyện Di Linh.
 Nghề làm tranh thêu tay mang lại thu nhập ổn định cho phụ nữ xã Hòa Nam, huyện Di Linh.
Mô hình tranh thêu tay thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia.
Mô hình tranh thêu tay thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia.
Những đường thêu đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ.
Những đường thêu đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm