Hiệu quả Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La

Những năm qua, Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La đã phát huy hiệu quả, trở thành kênh tín dụng thiết thực giúp nông dân vay vốn phát triển sản xuất. Nguồn vốn này đã giúp nhiều hội viên nông dân xây dựng, phát triển mô hình trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ, từng bước giảm nghèo, nâng cao thu nhập, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hieu qua Quy ho tro nong dan tinh Son La hinh anh 1Từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân đã giải quyết cho hàng nghìn lượt hội viên trên địa bàn tỉnh Sơn La được vay vốn phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Tính đến ngày 30/11/2022, nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh phát sinh tăng hơn 5,3 tỷ đồng, nâng tổng số Quỹ lên hơn 67,9 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung ương Hội Nông dân ủy thác cho vay 15,4 tỷ đồng, nguồn vốn của tỉnh hơn 17,6 tỷ đồng, ngân sách huyện, thành phố trên 15,8 tỷ đồng, nguồn vận động, ủng hộ từ tổ chức, cá nhân, cán bộ, hội viên nông dân, nguồn bổ sung từ kết quả hoạt động hơn 19 tỷ đồng.

Hiện nay, 12/12 Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện, thành phố hoạt động hiệu quả, 100% cơ sở Hội phát triển được nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân; 236 dự án được giải ngân với số tiền hơn trên 65,8 tỷ đồng cho 1.898 hộ hội viên vay vốn, không có hộ nợ quá hạn. Từ nguồn quỹ này đã giải quyết cho hàng nghìn lượt hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Hieu qua Quy ho tro nong dan tinh Son La hinh anh 2Anh Mè Văn Anh, bản Thàn, xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu thu hoạch bưởi để cung cấp ra thị trường. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Anh Mè Văn Anh, bản Thàn, xã Chiềng Pằn, huyên Yên Châu chia sẻ, năm 2018, sau khi được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân huyện cùng nguồn vốn của gia đình, anh đầu tư trồng 3ha cam, xoài. Từ năm 2020 đến nay, diện dích cây ăn quả đã cho sản lượng là hơn 10 tấn xoài, trên 1 tấn cam, mang lại thu nhập 150 triệu đồng/năm. Nhờ số tiền thu được từ diện tích cây ăn quả này, anh đầu tư vào hệ thống tưới nhỏ giọt, mua bò giống về nuôi sinh sản. Qua đó, giúp anh giảm được công chăm sóc, chi phí phân bón, nâng cao năng suất, chất lượng, tuổi thọ cho cây trồng. Dự kiến năm 2023, sản lượng cam ước đạt 15 tấn, hơn 3 tấn xoài, doanh thu hơn 200 triệu đồng/năm..

Hieu qua Quy ho tro nong dan tinh Son La hinh anh 3Anh Mè Văn Anh, bản Thàn, xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu lắp đặt bẫy côn trùng cho vườn cây ăn quả của gia đình. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Anh Lò Văn Tuấn, bản Mé Mời, xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn cho biết, nhận thấy diện tích đất của gia đình còn nhiều có thể trồng cỏ, ngô để chăn nuôi bò, lợn, trồng cây ăn quả. Do đó, anh Tuấn mạnh dạn vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân để mua thêm bò về nuôi nhốt chuồng và phát triển, mở rộng diện tích nhãn, bưởi. Với mô hình trồng trọt, chăn nuôi này, bước đầu giúp gia đình anh thu lãi hơn 100 triệu đồng/năm, cuộc sống ngày càng ổn định.

Bên cạnh việc giải ngân vốn vay, công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng nhằm đảm bảo hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích. Trong năm, các cấp Hội Nông dân phối hợp tổ chức 28 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 440 cán bộ hội, tổ trưởng, phó tổ trưởng các Tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại địa bàn 3 huyện để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay.

Hieu qua Quy ho tro nong dan tinh Son La hinh anh 4Anh Lò Văn Tuấn, bản Mé Mời, xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn mạnh dạn vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân để mua thêm bò về nuôi nhốt chuồng và phát triển, mở rộng diện tích trồng nhãn, bưởi. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La Bạc Cầm Khuyên thông tin, Hội Nông dân tỉnh thường xuyên tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu vay vốn của hội viên và chỉ đạo Hội Nông dân các địa phương cắt giảm thủ tục rườm rà để đồng vốn nhanh chóng đến với hội viên; ưu tiên gia đình hội viên nghèo cần vốn phát triển sản xuất. Hội Nông dân tỉnh đôn đốc các cấp hội kiểm tra, giám sát để vốn vay được sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả. Ngoài ra, Hội phối hợp với các ngân hàng đang thực hiện ủy thác vốn rà soát, kiện toàn các tổ tiết kiệm, vay vốn nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn cho vay. Nguồn vốn này giúp nhiều hội viên nông dân xây dựng, phát triển mô hình trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hội Nông dân tỉnh ký kết chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Sơn La thực hiện ủy thác cho vay vốn đối với hộ nông dân nói chung, hộ nghèo, đối tượng chính sách khác nói riêng, với tổng dư nợ cho vay đạt gần 2.500 tỷ đồng, giúp hàng chục nghìn lượt hộ tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh.

Hieu qua Quy ho tro nong dan tinh Son La hinh anh 5Anh Mè Văn Anh, bản Thàn, xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu thu hoạch cam để cung cấp ra thị trường. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Phát huy kết quả đã đạt được, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo Hội Nông dân các cấp rà soát số gia đình hội viên có nhu cầu vay vốn để có kế hoạch phân bổ nguồn vốn hợp lý, hiệu quả; tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho nông dân.

Quang Quyết

Tin liên quan

Vùng cao Sơn La chủ động phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc

Sơn La là tỉnh miền núi đang đón đợt không khí lạnh, nhiều nơi vùng cao như các huyện Bắc Yên, Vân Hồ, Mộc Châu…trời rét đậm, rét hại, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đàn gia súc. Tuy nhiên, bằng sự chủ động từ sớm, công tác phòng chống đói, rét cho đàn gia súc đã được ngành nông nghiệp tỉnh Sơn La và các địa phương quan tâm, triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực.


Huyện Bắc Yên phòng, chống rét cho học sinh vùng cao

Do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh tăng cường gây rét đậm, rét hại kéo dài đã ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh tại các địa bàn vùng cao, các trường học tại huyện vùng cao Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giữ ấm cho học sinh, nhất là bậc học Mầm non, Tiểu học và Trung học Cơ sở.


Sơn La phát huy thương hiệu đặc sản nếp tan Mường Và

Nếp tan Mường Và là một giống lúa đặc sản thơm ngon nổi tiếng ở vùng đất biên cương Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Giống lúa này đã gắn bó với cộng đồng dân tộc thiểu số như người Thái, người Lào từ bao đời nay. Hiện nay lúa nếp tan đã trở thành sản phẩm hàng hóa được công nhận thương hiệu, từng bước khẳng định giá trị trên thị trường giúp người trồng lúa có thu nhập ổn định.



Đề xuất