Hiệu quả mô hình trồng cỏ nuôi bò nhốt ở huyện miền núi Quỳ Hợp

Hiệu quả mô hình trồng cỏ nuôi bò nhốt ở huyện miền núi Quỳ Hợp
Hiệu quả mô hình trồng cỏ nuôi bò nhốt ở huyện miền núi Quỳ Hợp ảnh 1
Diện tích trồng cỏ làm thức ăn cho bò nhốt của gia đình anh Lê Hồng Sơn và chị Trương Thị Thảo ở xã Châu Thái, Quỳ Hợp (Nghệ An). Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Hiệu quả mô hình trồng cỏ nuôi bò nhốt ở huyện miền núi Quỳ Hợp ảnh 2
Gia đình anh Lê Hồng Sơn và chị Trương Thị Thảo ở xã Châu Thái, Quỳ Hợp (Nghệ An) đã thực hiện chuyển đổi sang trồng cỏ và nuôi bò nhốt từ năm 2015, đến nay đàn bò đã phát triển hơn chục con, thu lãi hơn trăm triệu đồng một năm. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

Nhận thấy việc trồng cỏ nuôi bò nhốt phù hợp và đem lại nguồn thu nhập cao và ổn định hơn so với các con vật khác, nhiều hộ nông dân đã chuyển đổi sang trồng cỏ, đầu tư xây dựng chuồng trại, duy trì và phát triển đàn bò hàng chục con, thu lãi hàng trăm triệu mỗi năm. 

Hiệu quả mô hình trồng cỏ nuôi bò nhốt ở huyện miền núi Quỳ Hợp ảnh 3
Anh Cao Văn Thắng ở xã Châu Lý, Quỳ Hợp (Nghệ An) đã thực hiện chuyển đổi sang trồng cỏ và nuôi bò nhốt từ năm 2016, đến nay đàn bò đã phát triển hơn chục con, thu lãi hơn trăm triệu đồng một năm. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

Hiệu quả mô hình trồng cỏ nuôi bò nhốt ở huyện miền núi Quỳ Hợp ảnh 4
Chị Trương Thị Thảo ở xã Châu Thái, Quỳ Hợp (Nghệ An) xay nhỏ cỏ làm thức ăn cho bò. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Thanh Tùng

Có thể bạn quan tâm