Hiệu quả đưa công an chính quy về cơ sở ở huyện Than Uyên, Lai Châu

Hiệu quả đưa công an chính quy về cơ sở ở huyện Than Uyên, Lai Châu
Công an xã Tà Mung, huyện Than Uyên (Lai Châu) xuống bản Nậm Pắt tuyên truyền vận động đồng bào không che dấu tội phạm, phòng tránh không sử dụng ma túy. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Công an xã Tà Mung, huyện Than Uyên (Lai Châu) xuống bản Nậm Pắt tuyên truyền vận động đồng bào không che dấu tội phạm, phòng tránh không sử dụng ma túy. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Thượng tá Sìn Trọng Đời, Phó trưởng Công an huyện Than Uyên cho biết, thực hiện chủ trương của Công an tỉnh về việc tăng cường công an chính quy xuống đảm nhiệm các chức danh Công an xã, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện Than Uyên họp, cử 33 đồng chí xuống tăng cường ở 11 xã trên địa bàn huyện. Mỗi xã có 3 đồng chí (1 tổ trưởng, 1 tổ phó, ủy viên). Đây chính là lực lượng kế nhiệm khi huyện, xã bố trí vị trí công tác cho các chức danh Công an xã. Các đồng chí này được Công an huyện lựa chọn theo đúng tiêu chuẩn có trình độ đại học, đảng viên, có kinh nghiệm thực tiễn giải quyết vụ việc, bản lĩnh xông xáo, nhạy bén trong công tác. 

Đến nay, Công an huyện bố trí 7/11 xã trên địa bàn có lực lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã (còn 4 xã chưa có công an chính quy: Tà Hừa, Mường Than, Mường Cang, Ta Gia). Khi nhận nhiệm vụ mới, các đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, yên tâm công tác, thực hiện tốt việc bàn giao, nhanh chóng tiếp cận công việc mới. Các đồng chí tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền xã xây dựng kế hoạch hoạt động, công tác phối kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã, các xã giáp ranh tuyên truyền, vận động nhân dân đảm bảo an ninh trật tự. đặc biệt phát động phong trào đảm bảo an ninh, trật tự gắn với các hoạt động của xã; khắc phục khó khăn, vướng mắc, đề ra giải pháp, cách làm sáng tạo, nâng cao hiệu quả nhiệm vụ thực thi pháp luật.

“Xác định việc tăng cường, bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã là nhằm củng cố, phát huy hơn nữa vai trò, sức mạnh của cán bộ cơ sở trong việc bảo đảm an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở, cán bộ được tăng cường phát huy năng lực, xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của mình để giải quyết trực tiếp các vụ việc xảy ra tại cơ sở nhanh, chính xác. Nếu như trước đây, công an bán chuyên trách khi có vụ việc lại điện lên, Công an huyện phải cử lực lượng xuống tiếp cận giải quyết. Nhưng khi có công an chính quy đã giải quyết bước đầu vụ việc đảm bảo theo đúng pháp luật”, Thượng tá Sìn Trọng Đời cho hay.

Trước đây, tội phạm luôn thay đổi phương thức, âm mưu hoạt động, công tác tham mưu, đảm đương, giải quyết các vụ việc phức tạp ở cơ sở còn hạn chế. Do vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nhiều xã còn phức tạp. Sau khi lực lượng công an chính quy xuống đảm đương nhiệm vụ các chức danh Công an xã, việc nắm bắt tình hình địa bàn nhạy bén, chính xác, giải quyết vụ việc tốt, đúng pháp luật hơn. Lực lượng công an chính quy đã chủ động đề xuất, tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai hiệu quả các mặt công tác công an nhằm đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn xã.

Từ đầu năm đến tháng 9/2019, lực lượng Công an các xã tuyên truyền 63 buổi, với 5.752 lượt người; cung cấp 55 nguồn tin tố giác tội phạm; tuần tra 234 buổi đêm, gọi hỏi răn đe 212 đối tượng. Lực lượng Công an vận động, thu hồi 8 khẩu súng kíp tự chế; tuần tra giao thông 33 buổi, xử phạt 64 trường hợp. Đặc biệt, tình hình trộm cắp tài sản đã giảm so cùng kỳ năm 2018.

Chúng tôi cùng các chiến sĩ Công an xã Tà Mung (Than Uyên) xuống bản Nậm Pắt tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nhân dân trong bản. Buổi tuyên truyền thu hút đông người theo dõi với nội dung tập trung vào vấn đề: giữ gìn an ninh trật tự, chấp hành Luật an toàn giao thông, không mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy… Thực hiện chủ trương tăng cường các cán bộ về đảm nhiệm các chức vụ trưởng phó công an xã và công an viên thường trực, Công an xã Tà Mung thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân; tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn, quản lý đối tượng vừa ra tù và nghiện hút. 

Phó Công an xã Tà Mung, Đại úy Nguyễn Quang Trung chia sẻ: Nhận nhiệm vụ tăng cường giữ chức danh Phó Công an xã đầu năm 2019, anh cùng cán bộ được tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xuống các bản để nắm tình hình, tuyên truyền, giữ gìn an ninh trật tự. Trước đây, Tà Mung được biết đến là địa bàn khá phức tạp về an ninh trật tự, tôn giáo nhưng khi có công an chính quy  cường xuống tình hình an ninh đã từng bước được đảm bảo.

Thời gian tới, Công an huyện Than Uyên tiếp tục giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng Công an xã; tăng cường huấn luyện công an chính quy theo từng lĩnh vực, từng mảng để nắm bắt chủ trương, chính sách, biện pháp nghiệp vụ của ngành kịp thời giải quyết vụ việc xảy ra tại cơ sở. Công an huyện phấn đấu đến hết quý III/2020 sẽ hoàn thành tất cả các xã có công an chính quy, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

 Việt Hoàng

BADTMN/TTXVN

Có thể bạn quan tâm