Hiệu quả chính sách hỗ trợ đồng bào ở Yên Bái

Hiệu quả chính sách hỗ trợ đồng bào ở Yên Bái
Đồng bào dân tộc Mông ở huyện Trạm Tấu làm đất trồng lúa nước.
Đồng bào dân tộc Mông ở huyện Trạm Tấu làm đất trồng lúa nước.

Giai đoạn 2011 - 2015, thông qua Chương trình 135, Nghị quyết 30a, Quyết định 167…, tỉnh  đã  hỗ  trợ  cho  đồng  bào  trên  6.900  tỷ đồng. Đến nay, hơn 92% số xã đã có đường ô tô đến trung tâm xã, trên 80% hệ thống trường, lớp học được kiên cố hóa, 100% xã,phường có trạm y tế, 100% xã có điện lưới quốc gia. 

Hệ thống giao thông liên xã, bản được đầu tư xây dựng.
Hệ thống giao thông liên xã, bản được đầu tư xây dựng.

Việc tăng cường cơ sở hạ tầng đã thúc đẩy sản  xuất  hàng  hóa phát triển. Tỉnh cũng hình  thành  nhiều vùng  sản  xuất  nông nghiệp tập trung như vùng  lúa,  vùng  ngô, vùng  chè,  vùng  cây ăn quả… tại các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải..., góp phần giảm  tỷ lệ  đói nghèo  trong  vùng đồng  bào  từ  32,5% năm 2011 xuống dưới 20% vào năm 2015.
 
Mô hình nuôi dê cho hiệu quả kinh tế cao tại các huyện Yên Bình, Mù Cang Chải...
Mô hình nuôi dê cho hiệu quả kinh tế cao tại các huyện Yên Bình, Mù Cang Chải...
Ông Giàng A Thào (giữa) Bí thư huyện ủy Trạm Tấu luôn thăm hỏi, động viên đồng bào thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Ông Giàng A Thào (giữa) Bí thư huyện ủy Trạm Tấu luôn thăm hỏi, động viên đồng bào thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Nhiều mô hình sản xuất đã được áp dụng đem lại thu nhập ổn định cho đồng bào.
Nhiều mô hình sản xuất đã được áp dụng đem lại thu nhập ổn định cho đồng bào.
Con em đồng bào dân tộc được học nghề, giới thiệu việc làm.
Con em đồng bào dân tộc được học nghề, giới thiệu việc làm.
Chất lượng khám, chữa bệnh của tuyến xã ngày càng được nâng lên.
Chất lượng khám, chữa bệnh của tuyến xã ngày càng được nâng lên.
Đến nay, 178/180 xã của tỉnh Yên Bái đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.
Đến nay, 178/180 xã của tỉnh Yên Bái đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.
Thực hiện chương trình “Chung tay vì cộng đồng” đã có khoảng 1.000 con bò cái sinh sản được trao cho các hộ nghèo, gia đình chính sách tại 2 huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.
Thực hiện chương trình “Chung tay vì cộng đồng” đã có khoảng 1.000 con bò cái sinh sản được trao cho các hộ nghèo, gia đình chính sách tại 2 huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.
Trồng rau an toàn đem lại thu nhập ổn định cho đồng bào.
Trồng rau an toàn đem lại thu nhập ổn định cho đồng bào.

Có thể bạn quan tâm