"Hiệp sỹ công nghệ thông tin" đầu tiên của đồng bào Khmer

"Hiệp sỹ công nghệ thông tin" đầu tiên của đồng bào Khmer
Hòa thượng Chau Hak mong muốn thông qua máy tính đồng bào khmer tiếp cận được với kho tàng tri thức khổng lồ của nhân loại
Hòa thượng Chau Hak mong muốn thông qua máy tính đồng bào khmer tiếp cận được với kho tàng tri thức khổng lồ của nhân loại
Hòa thượng Chau Hak đã trở thành người Khmer đầu tiên trong cả nước vinh dự nhận danh hiệu này.
Hòa thượng Chau Hak nghiên cứu các phần mềm ứng dụng trước khi hướng dẫn học viên
Hòa thượng Chau Hak nghiên cứu các phần mềm ứng dụng trước khi hướng dẫn học viên

Hòa thượng Chau Hak đã mở được nhiều lớp tin học miễn phí tại chùa. Phòng học khá khang trang, có 13 máy tính do các nhà hảo tâm tài trợ để thầy và trò thực hành trên máy. Lớp học có đủ ba cấp, từ sơ đẳng đến lập trình, cài đặt phần mềm, sửa chữa phần cứng.

Hoà thượng Chau Hak tự sửa chữa máy tính của lớp học
Hoà thượng Chau Hak tự sửa chữa máy tính của lớp học
Hòa thượng Chau Hak cho biết, đến chùa các em được học tiếng Việt, tiếng Khmer và tham gia học các lớp tin học. Các em có thêm kiến thức, có nghề thì khi trở về cộng đồng sẽ giúp ích cho gia đình, xã hội. 
Những năm gần đây, hòa thượng Chau Hak đã mở nhiều lớp tin học miễn phí
Những năm gần đây, hòa thượng Chau Hak đã mở nhiều lớp tin học miễn phí
Hòa thượng Chau Hak mong muốn thông qua máy vi tính, đồng bào Khmer tiếp cận được với “kho tàng trí thức khổng lồ của nhân loại”, có thêm kiến thức để thoát nghèo và từng bước làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Có thể bạn quan tâm