Hiện thực giấc mơ an cư cho người nghèo Điện Biên

Với Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, An sinh xã hội” được Chủ tịch nước phát động giữa tháng 5/2022 tại tỉnh Điện Biên, mùa mưa năm nay, nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách ở các xã vùng cao, vùng khó khăn không còn thấp thỏm lo âu vì phải sống trong những căn nhà dột nát. Những căn nhà “Mái ấm nghĩa tình” đã trở thành chỗ dựa, giúp nhiều hộ an cư, lạc nghiệp…

Hien thuc giac mo an cu cho nguoi ngheo Dien Bien hinh anh 1Ngôi nhà của anh Thào A Nếnh ở bản Háng Tàu, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo được xây dựng từ sự hỗ trợ kinh phí của Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, An sinh xã hội”. Ảnh: An Thành Đạt

Điểm tựa để hộ nghèo thoát nghèo

Tỉnh Điện Biên triển khai Chương trình "Mái ấm nghĩa tình, An sinh xã hội” nhằm hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình chính sách ở các xã vùng cao, vùng khó khăn ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện mục tiêu xóa nhà tranh tre, dột nát. Triển khai Chương trình, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Điện Biên đã phân bổ 60 tỷ đồng để làm mới gần 1.200 căn nhà theo hình thức hỗ trợ bằng tiền cho các hộ nghèo tự làm. Với những hộ không có khả năng xây dựng, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tổ chức xây dựng nhà cho đối tượng này.

Hien thuc giac mo an cu cho nguoi ngheo Dien Bien hinh anh 2“Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, An sinh xã hội” có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được các cấp ủy, chính quyền cũng như các tổ chức, cá nhân quan tâm ủng hộ. Đó là hành động tri ân đến người nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng cũng như đồng bào các dân tộc miền núi còn nhiều khó khăn” - ông Lò Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên. Ảnh: An Thành Đạt

Với 200 căn nhà, Tuần Giáo là một trong những huyện được nhận nhiều căn nhà nhất từ Chương trình. Theo ông Giàng A Dơ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tuần Giáo, đến cuối năm 2022, huyện đã hoàn thành và bàn giao 200 căn nhà cho người nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn 19 xã, thị trấn. Các hộ được nhận nhà mới rất phấn khởi, nhất là đúng thời điểm Tết Nguyên đán đang về. “Có nhà mới, gia đình yên tâm phát triển sản xuất, có của ăn của để và đã xin thoát khỏi hộ nghèo” - chị Lường Thị Thơi, người dân tộc Thái ở bản Lói, xã Quài Tở vui vẻ nói.

Hien thuc giac mo an cu cho nguoi ngheo Dien Bien hinh anh 3Ngôi nhà mới được xây dựng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, An sinh xã hội” cho gia đình chị Lường Thị Thơi, người dân tộc Thái ở bản Lói, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo. Ảnh: An Thành Đạt

Được phân bổ kinh phí 8 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 160 căn nhà, huyện Điện Biên đã khẩn trương rà soát hộ nghèo, gia đình chính sách. Với những hộ cần giúp đỡ, Ban Chỉ đạo Chương trình tại các xã còn vận động cộng đồng hỗ trợ bổ sung số tiền khoảng 140 triệu đồng, gần 4.500 ngày công. Đến cuối tháng 12/2022, toàn bộ 160 căn nhà đã được hoàn thiện và bàn giao đưa vào sử dụng. Nhận căn nhà mới, kiên cố, ông Quàng Văn Anh ở xã Sam Mứn xúc động nói: “Được Đảng, Nhà nước hỗ trợ làm căn nhà mới cho gia đình, tôi vô cùng xúc động và vui sướng”. Ông Quàng Văn Anh và vợ năm nay đã ngoài 80 tuổi. Có căn nhà mới, ông bà càng có thêm động lực để sống vui, sống khỏe.

Hien thuc giac mo an cu cho nguoi ngheo Dien Bien hinh anh 4Căn nhà mới như mơ ước đã giúp anh Thào A Nếnh dân tộc Mông ở xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo yên tâm làm kinh tế để thoát nghèo, ươm giống cây cà phê tại sân vườn trước căn nhà để mở rộng diện tích cà phê với gần 2ha. Ảnh: An Thành Đạt

Một căn nhà mới mọc lên là một căn nhà tạm, nhà dột nát được xóa bỏ. Với những căn nhà mới, các hộ dân vui mừng, phấn khởi, nhiều hộ làm đơn cam kết phấn đấu xin thoát nghèo sau khi được hỗ trợ làm nhà. Đó là hiệu quả thiết thực từ Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, An sinh xã hội”.

Hien thuc giac mo an cu cho nguoi ngheo Dien Bien hinh anh 5

Gia đình ông Lò Văn Hao ở xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng - một gia đình chính sách phấn đấu thoát nghèo sau khi được hỗ trợ làm nhà. Ảnh: An Thành Đạt

Chương trình thắm đượm tình người

Đến nay, Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, An sinh xã hội” đã hoàn thành và bàn giao gần 1.200 ngôi nhà cho các hộ sử dụng, tập trung ở các huyện khó khăn như: Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Ảng, Điện Biên, Mường Chà, Nậm Pồ và thị xã Mường Lay. Ngoài số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng/căn, mỗi căn nhà còn ghi dấu ấn từ sự góp sức bằng ngày công của bà con dân bản.

Hien thuc giac mo an cu cho nguoi ngheo Dien Bien hinh anh 6Gặp khó khăn về nhà ở, gia đình anh Mùa A Hùng, 29 tuổi, người dân tộc Mông ở bản Háng Tàu, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo được nằm trong Chương trình "Mái ấm nghĩa tình, An sinh xã hội” để hỗ trợ kinh phí. Ảnh: An Thành Đạt

Ông Lò Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên thông tin: “Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, An sinh xã hội” có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được các cấp ủy, chính quyền cũng như các tổ chức, cá nhân quan tâm ủng hộ. Đó là hành động tri ân đến người nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng cũng như đồng bào các dân tộc miền núi còn nhiều khó khăn trong thời gian qua”.

Hien thuc giac mo an cu cho nguoi ngheo Dien Bien hinh anh 7Ngôi nhà của ông bà Quàng Văn Anh ở bản Yên, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên được xây dựng và cải tạo nhờ Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, An sinh xã hội”. Ảnh: An Thành Đạt
Hien thuc giac mo an cu cho nguoi ngheo Dien Bien hinh anh 8

Căn nhà của ông Tòng Văn Muôn ở bản Khén, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng đang được hoàn thiện từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, An sinh xã hội”. Ảnh: An Thành Đạt

Hien thuc giac mo an cu cho nguoi ngheo Dien Bien hinh anh 9

Đồng bào hưởng ứng lời kêu gọi chung tay giúp đỡ ngày công, san nền, vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng nhà ở cho gia đình bà Vì Thị Minh ở bản Cà Phê, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên. Ảnh: An Thành Đạt

Hien thuc giac mo an cu cho nguoi ngheo Dien Bien hinh anh 10Căn nhà của ông Lò Văn Hao ở xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng - một gia đình chính sách, được xây dựng nhờ sự “chung tay” của các tổ chức xã hội trong và ngoài tỉnh Điện Biên. Ảnh: An Thành Đạt

Là tỉnh miền núi, biên giới, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn với trên 47.000 hộ nghèo và hiện còn hơn 4.000 hộ nghèo cần được hỗ trợ nhà ở, tỉnh Điện Biên phấn đấu xóa hết nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn đúng dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Để đạt được mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo Chương trình “Mái ấm nghĩa tình, An sinh xã hội” tỉnh Điện Biên mong muốn tiếp tục nhận được các nguồn lực ủng hộ ở trong và ngoài tỉnh; đồng thời tập trung tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, “tương thân, tương ái”, đẩy mạnh hoạt động ủng hộ, chăm lo đời sống cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng với mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trịnh Xuân Tư

Tin liên quan

Cuộc sống của người Khơ Mú ở bản Kéo (Điện Biên)

Bản Kéo là 1 trong 16 bản của xã Pá Khoang (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Bản được thành lập năm 1976, hiện có gần 90 hộ với dân số gần 520 người, 100% là cộng đồng dân tộc Khơ Mú. Bản Kéo mang nhiều giá trị, tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng gắn với du lịch lịch sử, du lịch sinh thái trên mảnh đất Điện Biên.


Vĩnh Long: Chung tay xây mái ấm, giúp người nghèo an cư lạc nghiệp

Năm 2022, tỉnh Vĩnh Long tổ chức đợt cao điểm vận động quyên góp ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” và thực hiện chương trình an sinh xã hội, đã vận động kinh phí xây dựng mới 1.716 căn nhà đại đoàn kết, giúp hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở khang trang, an cư lạc nghiệp. Với quyết tâm xóa nhà tạm cho người dân, các địa phương trong tỉnh đã tập trung triển khai để hoàn thành sớm, đồng thời vận động thêm nguồn lực để kịp thời hỗ trợ xây nhà cho các hộ mới phát sinh.



Đề xuất