HĐND Thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ cử tri đại diện các dân tộc, tôn giáo

HĐND Thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ cử tri đại diện các dân tộc, tôn giáo

HĐND Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề dân tộc, tôn giáo và tạo mọi điều kiện để đồng bào các dân tộc và các tôn giáo đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc với mục tiêu xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, giàu mạnh. Đó là khẳng định của bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND Thành phố tại Hội nghị gặp gỡ cử tri đại diện các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra sáng 21/11.

HĐND Thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ cử tri đại diện các dân tộc, tôn giáo ảnh 1Hòa thượng Danh Lung, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố, Trụ trì Chùa Candaransĩ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3 (dân tộc Khmer) phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Bà Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao, biểu dương sự ủng hộ, đóng góp tích cực của đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo đối với công cuộc xây dựng và phát triển Thành phố, hướng tới xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại nghĩa tình. Theo bà Nguyễn Thị Lệ, hội nghị là cơ hội để các đại biểu dân cử lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, trao đổi và ghi nhận các kiến nghị, đề xuất, hiến kế của các cử tri đại diện các dân tộc, tôn giáo nhằm đóng góp cho việc xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, góp phần vì sự phát triển chung của Thành phố.

HĐND Thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ cử tri đại diện các dân tộc, tôn giáo ảnh 2Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Cảm ơn và ghi nhận ý kiến đóng góp tâm huyết của các cử tri đại diện các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị, hiến kế của các cử tri đại diện các dân tộc, tôn giáo; chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan chuyên môn khẩn trương giải quyết thỏa đáng, nhất là xem xét các ý kiến góp ý cho sự phát triển chung của Thành phố và giải quyết các vấn đề tồn tại liên quan đến quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo. 

HĐND Thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ cử tri đại diện các dân tộc, tôn giáo ảnh 3Trưởng Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo Thành phố Hồ Chí Minh Phan Kim Thoa phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Lệ bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến, kiến nghị góp ý, hiến kế xây dựng và phát triển Thành phố, nhất là tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tín đồ, tín hữu, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động và đóng góp thiết thực cho việc xây dựng, thực hiện các chính sách xã hội, thúc đẩy sự phục hồi và phát triển bền vững của Thành phố.

HĐND Thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ cử tri đại diện các dân tộc, tôn giáo ảnh 4Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại hội nghị, cử tri đại diện các tôn giáo, dân tộc trên địa bàn Thành phố bày tỏ sự ủng hộ đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công cuộc xây dựng, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và đất nước nói chung. Các cử tri cũng kiến nghị cần nâng cao hiệu quả của cơ chế đặc thù phát triển của Thành phố; phát huy hơn nữa vai trò các thành viên của Mặt trận Thành phố để làm tốt công tác an sinh, bảo trợ xã hội; kiến nghị Thành phố giải quyết những vấn đề vướng mắc trong việc cấp quyền sở hữu nhà, đất và cấp phép xây dựng cho các cơ sở tôn giáo…

HĐND Thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ cử tri đại diện các dân tộc, tôn giáo ảnh 5Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ (ngoài cùng, bên trái), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trần Kim Yến (ngoài cùng, bên phải) và Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng (thứ 2, từ phải sang) trao đổi ý kiến với cử tri bên lề Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Theo cử tri Lang Phúc Hương (dân tộc Thái, ngụ phường Tân Quý, quận Tân Phú), thời gian qua, Thành phố đã triển khai hiệu quả chính sách dân tộc, nhất là xóa đói giảm nghèo, tiếp cận văn hóa giáo dục, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Cử tri Lang Phúc Hương đề nghị Thành phố tiếp tục tăng cường công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo các mô hình "Công dân học tập", "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập" trong đồng bào các dân tộc thiểu số…

Trong khi đó, Mục sư Trần Thanh Truyện, Hội trưởng Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn; kiến nghị Thành phố có những chính sách, giải pháp triển khai hiệu quả công tác bảo vệ môi trường sống của người dân, cụ thể là trong xử lý rác thải, chống ngập úng, xử lý tình trạng quảng cáo và vẽ sơn tường tràn lan, mất mỹ quan đô thị…

HĐND Thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ cử tri đại diện các dân tộc, tôn giáo ảnh 6Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Cũng có chung quan điểm, cử tri Machdares Samael, Phó trưởng Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn sự hỗ trợ của Thành phố đối với cộng đồng người Chăm Islam đang sinh sống tại Thành phố, nhất là các hoạt động xóa đói, giảm nghèo, cấp học bổng, hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh thiếu niên người Chăm Islam; đề nghị Thành phố quan tâm xem xét hỗ trợ mai táng cho cộng đồng người Chăm Islam tại nghĩa trang Đa Phước, huyện Bình Chánh và cho phép tạm sử dụng tiểu thánh đường tại Phường 1, Quận 4 để sinh hoạt tôn giáo khi dự án tại đây chưa triển khai…

Xuân Khu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm