Hậu Giang tập trung thực hiện tốt công tác dân tộc

Hậu Giang tập trung thực hiện tốt công tác dân tộc
Lãnh đạo Tỉnh ủy Hậu Giang trao quà cho các sư sãi tại buổi họp mặt. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN
 Lãnh đạo Tỉnh ủy Hậu Giang trao quà cho các sư sãi tại buổi họp mặt.
Ảnh: Hồng Thái - TTXVN
Tại buổi họp mặt các nhà sư, cán bộ hưu trí, gia đình chính sách, người có uy tín và đồng bào dân tộc Khmer đã nghe đọc thư của Thủ tướng Chính phủ chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Phát biểu chúc mừng Tết cổ truyển của đồng bào Khmer, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang, gửi lời chúc các vị sư sãi, cán bộ hưu trí, gia đình chính sách, người có uy tín và đồng bào dân tộc Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2019 vui tươi, an lành, hạnh phúc; đồng thời khẳng định rằng những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018 có một phần đóng góp rất quan trọng của chức sắc, đồng bào dân tộc Khmer. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết cùng chính quyền địa phương nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống; tích cực tham gia các phong trào thi đua, học tập, lao động, sản xuất, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ngày thêm phong phú, đa dạng; nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần cách mạng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Quang cảnh buổi họp mặt. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN
Quang cảnh buổi họp mặt. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương tập trung thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; đặc biệt, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 19 ngày 10/1/2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới, góp phần giúp đồng bào Khmer ổn định đời sống, vươn lên trong học tập, lao động và sản xuất. Trong những năm qua các cấp ủy, chính quyền tỉnh Hậu Giang đã thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe, phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2018 tổng nguồn vốn bố trí cho công tác dân tộc là 21,7 tỉ đồng. Trong năm 2019 kinh phí phân bổ cho các chương trình, dự án phục vụ công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh là 15,3 tỉ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh Hậu Giang còn triển khai các chế độ chính sách về bảo hiểm y tế, chính sách ưu đãi cho giáo viên và học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho con em đồng bào dân tộc ở các cấp học.
Hồng Thái

Có thể bạn quan tâm