Hấp dẫn Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam ở An Giang

Hấp dẫn Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam ở An Giang

Tối 9/6 (ngày 22/4 âm lịch), tại Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang), UBND thành phố Châu Đốc và Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam tổ chức Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ từ đỉnh núi Sam về Miếu Bà, mở đầu cho Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2023.

Hấp dẫn Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam ở An Giang ảnh 1Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Lê Hồng Quang cùng các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ, các bậc tiền nhân trước khi thực hiện Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam. Ảnh: Công Mạo-TTXVN  

Bắt đầu Lễ phục hiện, trong tiếng trống múa lân rộn ràng, hàng ngàn du khách và nhân dân trong vùng xếp hàng dài gần 1km theo sau các vị bô lão của phường Núi Sam và lãnh đạo tỉnh An Giang thành kính đến dâng hương tại Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, Nhà bia liệt sĩ và tiến hành các nghi thức rước tượng Bà Chúa Xứ Thánh Mẫu từ trên đỉnh núi Sam về Miếu Bà. Tại đây sẽ diễn ra chương trình sân khấu hóa lễ phục dựng rước Bà Chúa Xứ núi Sam.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc Trần Quốc Tuấn cho biết, Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam diễn ra từ ngày 8 đến 14/6 (ngày 21-27/4 âm lịch). Đây là lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của cư dân vùng sông nước Nam Bộ. Đặc biệt, giá trị văn hóa truyền thống của Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam luôn có sức hút mạnh mẽ đối với người dân, du khách cả trong và ngoài nước.

Hấp dẫn Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam ở An Giang ảnh 2Hàng ngàn du khách và nhân dân tham dự Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam từ đình núi Sam xuống Miếu Bà. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Hấp dẫn Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam ở An Giang ảnh 3Hàng ngàn du khách và nhân dân tham dự Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam từ đình núi Sam xuống Miếu Bà. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Hấp dẫn Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam ở An Giang ảnh 4Chương trình sân khấu hóa Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Hấp dẫn Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam ở An Giang ảnh 5Nghi thức nguyện hương cung thỉnh Thánh mẫu Chúa Xứ núi Sam xuống núi. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Hấp dẫn Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam ở An Giang ảnh 6Nghi thức nguyện hương cung thỉnh Thánh mẫu Chúa Xứ núi Sam xuống núi. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Sau thời gian bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam chỉ thực hiện các nghi thức truyền thống để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Năm nay, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát hiệu quả; mọi hoạt động kinh tế - xã hội đã được trở về trạng thái bình thường mới. Để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân và du khách gần xa, thành phố Châu Đốc đã đầu tư nâng chất công tác tổ chức Lễ hội Vía Bà cả về nội dung, hình thức, cả về phần lễ và phần hội theo hướng tạo điều kiện để du khách và nhân dân cùng tham gia, đưa lễ hội dần trở về với tính cộng đồng.

Ngoài Lễ phục hiện rước tượng Bà, Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam còn có các nghi lễ đặc sắc khác, như: Lễ tắm Bà vào 24 giờ đêm 10/6 (nhằm ngày 23/4 âm lịch); lễ thỉnh sắc thần Thoại Ngọc Hầu từ lăng mộ về Miếu Bà ngày 12/5 (ngày 25/4 âm lịch); lễ Túc yết, lê Xây chầu; lễ Chánh tế; lễ Hồi sắc đưa sắc ông Thoại Ngọc Hầu từ Miếu Mà về lăng mộ vào ngày 14/6 (ngày 27/4 âm lịch)… 

Hấp dẫn Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam ở An Giang ảnh 7Nghi thức cung thỉnh Bà Chúa Xứ Thánh Mẫu nhập Miếu. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Hấp dẫn Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam ở An Giang ảnh 8Lãnh đạo tỉnh An Giang và đông đảo du khách, nhân dân thành phố Châu Đốc dâng hương an vị tượng Bà Chúa Xứ Thánh Mẫu tại Miếu Bà. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Hấp dẫn Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam ở An Giang ảnh 9Chương trình sân khấu hóa Lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam diễn ra tại khuôn viên miếu Bà. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Thông qua Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, thành phố Châu Đốc nói riêng, tỉnh An Giang nói chung mong muốn đưa sự kiện này trở thành hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn, hướng tới xây dựng sản phẩm, thương hiệu văn hóa, du lịch tỉnh An Giang trên nền tảng các giá trị văn hóa của dân tộc; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tạo cơ hội để kết nối di sản văn hóa với các địa phương trong cả nước; tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó, hợp tác phát triển.

Nét mới của lễ hội năm nay là sau lễ khai mạc, thành phố Châu Đốc sẽ tổ chức nhiều chương trình văn nghệ phục vụ cho người dân và du khách, với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là lễ hội dân gian truyền thống độc đáo của An Giang nói chung và Châu Đốc nói riêng. Lễ hội chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc, khát vọng của cộng đồng hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Lễ hội còn mang tính cộng đồng cao, thể hiện sự sáng tạo và được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Năm 2014, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hiện nay, Lễ hội Vía Bà đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng hồ sơ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đề nghị công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, qua đó khẳng định, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam chứa đựng những giá trị lịch sử, văn hóa hết sức to lớn và đóng vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của cộng đồng An Giang nói riêng và Việt Nam nói chung.

Công Mạo

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm