Hành trình thanh niên hướng về biên giới ở Sơn La

Ngày 8/4, tại xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La diễn ra hành trình “Thanh niên hướng về biên giới năm 2023”. Đây là hoạt động được Tỉnh đoàn Sơn La phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức nhằm chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho thanh, thiếu nhi, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới.

Tham gia chương trình có đại diện đoàn thanh niên Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Hanh trinh thanh nien huong ve bien gioi o Son La hinh anh 1Các em học sinh, đoàn viên, thanh niên thực hiện nghi thức chào cờ tại mốc biên giới 204, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Tại chương trình, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Sơn La, Đoàn Thanh niên Ban Nội Chính Trung ương đã huy động nguồn lực từ các đơn vị tài trợ và trao tặng 5 nhà nhân ái trị giá 250 triệu đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Sông Mã.

Cùng với đó, các đơn vị tham gia chương trình đã trao tặng 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng; trao tặng công trình “Thắp sáng đường biên” và “Hàng ban Thanh niên” trị giá 20 triệu đồng.

Hanh trinh thanh nien huong ve bien gioi o Son La hinh anh 2Đại diện Tỉnh đoàn Sơn La trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Anh Cao Việt Hoàng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Ban Nội chính Trung ương chia sẻ, đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị nhận thức cần nâng cao ý thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích trong ru dưỡng, rèn luyện. Thời gian qua, thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “An sinh xã hội” đoàn viên, thanh niên các đơn vị đã kêu gọi nguồn lực xã hội hóa, phối hợp với địa phương tổ chức nhiều hoạt động. Qua đó, các đoàn viên thể hiện mong muốn, khát khao của tuổi trẻ khối các cơ quan Trung ương đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Hanh trinh thanh nien huong ve bien gioi o Son La hinh anh 3Đại diện các đơn vị thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình“Hàng ban Thanh niên”. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Sông Mã là huyện miền núi, có hơn 43km đường biên giới với nước bạn Lào. Đây là địa bàn có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La với cửa khẩu quốc tế Chiềng Khương, thông thương với Bản Đán, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Những năm qua, công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn luôn được chú trọng. Đến nay, Sông Mã là một trong những huyện thực hiện hiệu quả chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo. Giai đoạn 2020-2022, huyện Sông Mã đã vận động nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí xóa nhà tạm với gần 29 tỷ đồng, hỗ trợ cho hơn 1.100 hộ làm nhà.

Hanh trinh thanh nien huong ve bien gioi o Son La hinh anh 4Đại diện các đơn vị trao tặng Nhà nhân ái cho các hộ dân tại huyện Sông Mã. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Ông Thào A Sử, Phó Bí thư huyện ủy Sông Mã cho biết, chương trình “Thanh niên hướng về biên giới năm 2023” đã thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”. Những hoạt động này đã góp phần ổn định đời sống kinh tế, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân vùng biên giới; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng huyện Sông Mã giàu đẹp.

Hữu Quyết

Tin liên quan

Nâng cao năng lực số cho thanh niên dân tộc thiểu số ở Sơn La

Trong Tháng Thanh niên năm 2023, các cấp bộ Đoàn Sơn La đã tích cực hưởng ứng các hoạt động chuyển đổi số trong công tác Đoàn. Nhiều công trình chuyển đổi số đã được ra mắt tại các địa phương. Đây là kết quả nổi bật được Tỉnh Đoàn thông tin tại Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2023 tổ chức ngày 4/4.


Sơn La: Vốn chính sách thành điểm tựa cho phụ nữ vùng cao

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La đã làm tốt việc ủy thác vay vốn, trở thành điểm tựa tin cậy của hội viên phụ nữ. Từ nguồn vốn này, các chị em đã có điều kiện đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh..., vươn lên phát triển kinh tế. Qua đó, góp phần quan trọng vào xóa đói, giảm nghèo trong toàn tỉnh.


Mô hình trồng dâu tây của anh Phạm Đức Anh truyền cảm hứng cho nhiều thanh niên phát triển kinh tế

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Phạm Đức Anh ở bản Thanh Yên 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã biến những mảnh đất đồi dốc thành vườn dâu tây xanh tốt, sai trĩu quả. Thành công bước đầu của anh trong việc trồng loại cây ăn quả được thị trường ưa chuộng đang truyền cảm hứng, động lực vượt khó vươn lên phát triển kinh tế cho người dân và nhiều thanh niên tại địa phương.



Đề xuất