Hành trình đỏ năm 2019: Khoảng 1.800 người tham gia chương trình hiến máu Sắc đỏ biên cương

Hành trình đỏ năm 2019: Khoảng 1.800 người tham gia chương trình hiến máu Sắc đỏ biên cương
Đoàn viên, thanh niên và người dân thành phố Lào Cai tham gia hiến máu. Ảnh: TTXVN phát
 Đoàn viên, thanh niên và người dân thành phố Lào Cai tham gia hiến máu.
Ảnh: TTXVN phát

Tham gia buổi lễ có khoảng 1.800 tình nguyện viên đến từ các lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, đoàn viên thành niên tỉnh Lào Cai, Hội chữ thập đỏ cơ sở các ngành trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Lào Cai Nguyễn Thành Công, dự kiến kết thúc buổi lễ, Viện Huyết học truyền máu Trung ương sẽ tiếp nhận được khoảng 1.000 đơn vị máu.

Ông Trịnh Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, Chương trình Hành trình đỏ năm 2019 nhằm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, đáp ứng đủ lượng máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong dịp hè năm 2019. Ngoài ra, qua Chương trình này, Ban tổ chức cũng hy vọng, sẽ tiếp nhận được lượng máu lớn điều phối cho tuyến Trung ương, để sản xuất ra các sản phẩm máu an toàn, chất lượng.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Hành trình đỏ Trung ương đã biểu dương, tôn vinh 35 cá nhân có thành tích hiến máu từ 4-50 lần.


Cùng ngày, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, Ban Tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ” Trung ương; Ban Dân vận Tỉnh ủy, các thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh… đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 30 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai.

Hương Thu

Có thể bạn quan tâm