Hàng trăm cặp tảo hôn mỗi năm ở Sơn La

Tại tỉnh Sơn La, mỗi năm có hàng trăm cặp tảo hôn, như năm 2014 có gần 750 cặp. Đó chỉ là con số thống kê được tại các xã có triển khai mô hình giảm tảo hôn và kết hôn cận huyết thống.
 
Ông Trần Đình Thuận, Chi Cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Sơn La, cho biết: Để hạn chế tình trạng này, tỉnh đã triển khai mô hình can thiệp giảm tảo hôn và kết hôn cận huyết thống tại 35 xã và 11 điểm trường phổ thông dân tộc nội trú; thành lập được 99 tổ nhân viên thường thực tại 99 xã, phường. Tuy nhiên với địa bàn rộng, vẫn còn hơn 100 xã, phường chưa triển khai được mô hình, khiến cho công tác tuyên truyền gặp nhiều khó khăn.
 
 

Có thể bạn quan tâm