Hàng cứu trợ liên tục đến với người dân vùng ngập úng Chương Mỹ (Hà Nội)

Hàng cứu trợ liên tục đến với người dân vùng ngập úng Chương Mỹ (Hà Nội)
Niềm vui của người dân xã Nam Phương Tiến khi nhận được hàng cứu trợ (ảnh chụp chiều ngày 7/8/2018). Ảnh: Thành Đạt
Niềm vui của người dân xã Nam Phương Tiến khi nhận được hàng cứu trợ
(ảnh chụp chiều ngày 7/8/2018). Ảnh: Thành Đạt
Người dân thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến đến nhận hàng cứu trợ tại các tổ trong thôn (ảnh chụp chiều ngày 7/8/2018). Ảnh: Thành Đạt
Người dân thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến đến nhận
hàng cứu trợ tại các tổ trong thôn (ảnh chụp chiều ngày 7/8/2018).
Ảnh: Thành Đạt
Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt người dân khi được nhận quà cứu trợ (ảnh chụp chiều ngày 7/8). Ảnh: Thành Đạt
Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt người dân khi được nhận quà cứu trợ
(ảnh chụp chiều ngày 7/8). Ảnh: Thành Đạt 
Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt người dân khi được nhận quà cứu trợ. Ảnh: Thành Đạt
Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt người dân khi được nhận quà cứu trợ.
Ảnh: Thành Đạt 
Người dân thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến đến nhận hàng cứu trợ tại các tổ trong thôn (ảnh chụp chiều ngày 7/8/2018). Ảnh: Thành Đạt
Người dân thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến đến nhận
hàng cứu trợ tại các tổ trong thôn (ảnh chụp chiều ngày 7/8/2018).
Ảnh: Thành Đạt
Công an xã Nam Phương Tiến chuyển hàng cứu trợ lên xe để đưa đến cho người dân các thôn. Ảnh: Thành Đạt
Công an xã Nam Phương Tiến chuyển hàng cứu trợ
lên xe để đưa đến cho người dân các thôn. Ảnh: Thành Đạt 
Hàng cứu trợ được tập kết tại nhà của Trưởng thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến để chia cho các hộ dân (ảnh chụp chiều ngày 7/8/2018). Ảnh: Thành Đạt
Hàng cứu trợ được tập kết tại nhà của Trưởng thôn Nhân Lý,
xã Nam Phương Tiến để chia cho
các hộ dân (ảnh chụp chiều ngày 7/8/2018). Ảnh: Thành Đạt 
Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ, tính đến 10h ngày 6/8, mực nước trên sông Bùi chỉ còn 6,21m, ở mức dưới báo động II là 0,29m; giảm 1,3m so với đỉnh lũ ngày 30/7…Thống kê sơ bộ trên địa bàn huyện chỉ còn khoảng 700 hộ dân bị úng ngập, giảm 2.983 hộ dân so với ngày cao điểm ngập úng.

Tại xã Nam Phương Tiến, xã trọng điểm úng ngập của huyện Chương Mỹ, đường vào thôn Hạnh Bồ còn ngập sâu khoảng 40cm, thôn Nam Hài khoảng 25cm. Đường vào các thôn còn lại đều đã đi lại bình thường. Xã Nam Phương Tiến tiếp tục huy động đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, cựu chiến binh… phối hợp với công ty môi trường và nhân dân vớt rác thải, phun thuốc tiêu độc khử trùng những khu vực đã rút nước…

Tại xã Tân Tiến, các tuyến đường vào thôn, xã đã cơ bản rút hết nước, chỉ còn 2 tuyến đường vào xóm bị úng ngập. Xã tiếp tục huy động các lực lượng của địa phương thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, cấp phát nhu yếu phẩm hỗ trợ nhân dân; đồng thời rà soát số hộ bị úng ngập, thống kê thiệt hại đề xuất các cấp, các ngành hỗ trợ…


Ngọc Đức (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm