Hàng chục nghìn vận động viên tranh tài tại Giải Marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh

Các vận động viên nổ lực về đích tại Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần 5. Ảnh: An Hiếu
Các vận động viên nổ lực về đích tại Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần 5. Ảnh: An Hiếu

Gần 12 nghìn vận động viên đã tham gia tranh tài tại Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần 5 được tổ chức sáng 11/12 nhằm tạo sức hút mới đối với du khách trong nước và quốc tế khi đến khám phá và trải nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hàng chục nghìn vận động viên tranh tài tại Giải Marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần 5 thu hút gần 12.000 vận động viên... Ảnh: An Hiếu 
Hàng chục nghìn vận động viên tranh tài tại Giải Marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 2... trong đó có gần 9,000 vận động viên Việt Nam đến từ 44 tỉnh, thành; 3,000  vận động viên đến từ 64 quốc gia. Ảnh: An Hiếu 
Hàng chục nghìn vận động viên tranh tài tại Giải Marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 3Các vận động viên chạy qua khu vực Hồ Con Rùa, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu
Hàng chục nghìn vận động viên tranh tài tại Giải Marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 4Ngoài việc tăng cường sức khỏe, các vận động viên còn có cơ hội chiêm ngưỡng các điểm đến tại khu vực trung tâm của Thành phố. Ảnh An Hiếu 
Hàng chục nghìn vận động viên tranh tài tại Giải Marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 5Từ vạch xuất phát tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn đến vạch đích tại Empire City, các vận động viên được chiêm ngưỡng nhiều công trình kiến trúc tuyệt đẹp của Thành phố như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, Ủy ban Nhân dân Thành phố, Nhà hát Thành phố, Bến Cảng Nhà Rồng, đại lộ Võ Văn Kiệt và về đích tại khu đô thị mới Thủ Thiêm Empire City. Ảnh: An Hiếu
Hàng chục nghìn vận động viên tranh tài tại Giải Marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 6Qua Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, các vận động viên không chỉ được thỏa sức khám phá và tự do thể hiện chính mình trên cung đường chạy qua các cảnh quan tuyệt đẹp, mà còn định hướng, rèn luyện bản thân nâng cao sức khỏe, tinh thần bền bỉ, kiên trì, vượt lên mọi khó khăn. Ảnh: An Hiếu
Hàng chục nghìn vận động viên tranh tài tại Giải Marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 7

Các vận động viên qua Cầu Thủ Thiêm 2, cây cầu biểu tượng mới của Thành phố mang tên Bác. Ảnh: An Hiếu

Hàng chục nghìn vận động viên tranh tài tại Giải Marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 8

Các vận động viên tham gia tranh tài ở 4 cự ly 5km – 10km – 21km và Marathon. Ảnh: An Hiếu

Hàng chục nghìn vận động viên tranh tài tại Giải Marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 9Các vận động viên về đích tại Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần 5. Ảnh: An Hiếu 
Hàng chục nghìn vận động viên tranh tài tại Giải Marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 10Một vận động viên quốc tế bức phá về đích. Ảnh: An Hiếu
Hàng chục nghìn vận động viên tranh tài tại Giải Marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 11Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần 5 thu hút nhiều vận động viên quốc tế tham gia tranh tài. Ảnh: An Hiếu
Hàng chục nghìn vận động viên tranh tài tại Giải Marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 12Niềm vui trải nghiệm trên đường đua của các vận động viên. Ảnh An Hiếu
Hàng chục nghìn vận động viên tranh tài tại Giải Marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 13Các vận động viên tranh tài tại giải Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần 5. Ảnh: An Hiếu
Hàng chục nghìn vận động viên tranh tài tại Giải Marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 14Các vận động viên về đích tại giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần 5. Ảnh: An Hiếu

Theo Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, trải qua 5 năm phát triển, Giải Marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành sự kiện thường niên, khẳng định thương hiệu của một sản phẩm du lịch thể thao đặc trưng của Thành phố. Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân cũng như tạo sân chơi giao lưu văn hóa, thể thao cho du khách trong và ngoài nước. Hoạt động này đồng thời quảng bá hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, điểm đến du lịch "Hấp dẫn - Thân thiện - An toàn"

Giải Marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định quy mô, tầm vóc với số lượng vận động viên tham gia ngày một tăng. Lần đầu tiên tổ chức vào năm 2017, Giải có 4.262 vận động viên tham gia, đến lần thứ 5 này đã có gần 12.000 vận động viên. Sự kiện cũng được đưa vào hệ thống thi đấu Giải quốc gia từ năm 2020, ghi nhận trong hệ thống thi đấu Quốc gia và là thành viên của Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS). Giải cũng đạt chứng nhận của Liên đoàn Điền kinh Thế giới ( IAAF) năm thứ tư, tiêu chuẩn để các vận động viên ở nhóm tuổi từ 40 trở lên được cộng điểm trên Hệ Thống Xếp Hạng Quốc Tế theo nhóm tuổi.

Hàng chục nghìn vận động viên tranh tài tại Giải Marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 15Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên Nam đạt thành tích cao. Ảnh: An Hiếu
Hàng chục nghìn vận động viên tranh tài tại Giải Marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 16Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên Nữ đạt thành tích cao. Ảnh: An Hiếu
Hàng chục nghìn vận động viên tranh tài tại Giải Marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 17Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (thứ 2 từ phải sang) trao phần thưởng cho các vận động viên đạt giải cao Giải Marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần 5. Ảnh: An Hiếu 

Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ 5 do Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Liên đoàn Điền kinh Thành phố phối hợp tổ chức đã trở thành một hoạt động kết nối cộng đồng, thúc đẩy sự hòa nhập của du khách nước ngoài vào nhịp sống năng động, độc đáo của Thành phố. Giải cũng mang đến cho các vận động viên những cảm nhận, những trải nghiệm khó quên về điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố trẻ trung và năng động. Đây là hoạt động góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư trong việc gìn giữ bản sắc, nét đẹp văn hóa như là một thành tố quan trọng trong xây dựng sản phẩm du lịch.

An Hiếu

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm