Hàn Quốc, Mỹ tập trận chống tàu ngầm

Hàn Quốc, Mỹ tập trận chống tàu ngầm
Trong ảnh (tư liệu): Tàu ngầm 1.800 tấn của Hàn Quốc. Yonhap/TTXVN
Trong ảnh (tư liệu): Tàu ngầm 1.800 tấn của Hàn Quốc. Yonhap/TTXVN

Cuộc tập trận kéo dài từ ngày 13-15/2, với sự tham gia của tàu ngầm Kim Jwa-jin 1.800 tấn (Hàn Quốc) và tàu ngầm tấn công USS North Carolina (Mỹ) - vận tốc 46km/giờ và có khả năng mang tên lửa hành trình Tomahawk hoạt động và ngư lôi Mark 48. Hải quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận chú trọng đến các khoa mục phát hiện, xác định, theo dấu và tấn công tàu ngầm đối phương, đồng thời nhấn mạnh rằng thông qua cuộc tập trận này, thủy thủ đoàn đã nâng cao khả năng chiến đấu thực tế cũng như phối hợp tác chiến. 

Dự kiến, hai bên sẽ tiến hành một cuộc tập trận nữa vào ngày 17/2 tới, tập trung vào việc phát hiện tàu ngầm đối phương, với sự tham gia của các máy bay tuần tra trên biển như loại P-3 của Hải quân Hàn Quốc và P-8 Poseidon của Mỹ. Ngoài ra, còn có tin nói rằng Mỹ sẽ đưa tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Nimitz mang tên USS John C. Stennis (CVN-74) tham gia cuộc tập trận quân sự chung Hàn-Mỹ dự kiến tổ chức vào tháng tới./. 

 

Có thể bạn quan tâm