Hai thanh niên dũng cảm cứu người gặp nạn trong vụ tàu du lịch bị chìm trên sông Hàn

Hai thanh niên dũng cảm cứu người gặp nạn trong vụ tàu du lịch bị chìm trên sông Hàn
Hành khách trong vụ lật tàu được anh Mai Viết Dụng (áo trắng) cứu vui mừng gặp lại ân nhân (ảnh chụp tại cầu cảng sông Hàn ngày 6/6). Ảnh: Trần Lê Lâm- TTXVN
Hành khách trong vụ lật tàu được anh Mai Viết Dụng (áo trắng) cứu vui mừng gặp lại ân nhân (ảnh chụp tại cầu cảng sông Hàn ngày 6/6). Ảnh: Trần Lê Lâm- TTXVN

 Anh Dụng kể lại sự việc: Lúc này khi đang chở khách tham quan trên sông Hàn thì thấy một tàu bị lật, nhiều người ngụp chìm trong nước giơ tay lên kêu cứu anh lập tức cho tàu quay lại cứu người bị nạn. Trên tàu lúc đó đang chở khách anh liền nói lớn với các hành khách hãy bình tĩnh ai biết bơi thì cởi áo phao ra và ném xuống sông cho người bị nạn bám vào rồi cùng hành khách kéo được 8 người bị nạn lên tàu, trong đó có một bé gái khoảng 6 tuổi, lúc kéo lên bé không còn thở người tím tái, anh Dụng cùng mọi người tiến hành các biện pháp sơ cấp cứu hô hấp giúp em bé thở lại được rồi cho tàu đưa hành khách vào bờ và quay ra tiếp tục ứng cứu người bị nạn khác.

Các hành khách trong vụ lật tàu được anh Mai Viết Dụng (áo trắng) cứu sống đến tìm gặp, cảm ơn ân nhân (ảnh chụp tại cầu cảng sông Hàn ngày 6/6). Ảnh: Trần Lê Lâm- TTXVN
Các hành khách trong vụ lật tàu được anh Mai Viết Dụng (áo trắng) cứu sống đến tìm gặp, cảm ơn ân nhân (ảnh chụp tại cầu cảng sông Hàn ngày 6/6). Ảnh: Trần Lê Lâm- TTXVN

Anh Lê Văn Hoa, 23 tuổi, chủ tàu du lịch Phú Quý (Đà Nẵng) cũng là một tấm gương điển hình người tốt, việc tốt trong việc cứu hộ, cứu nạn khách du lịch vụ chìm tàu Thảo Vân 2 xảy ra tối 4/6/2016. Vào khoảng 20 giờ ngày 4/6, khi đang hoạt động trên sông Hàn, Hoa và anh trai phát hiện chiếc tàu du lịch bị lật, đang chìm dần, nhiều tiếng kêu cứu dưới sông, anh liền dùng ca nô lao đến chiếc tàu du lịch và ném phao, áo phao cho các nạn nhân bám vào rồi kéo lên ca nô cứu sống được gần 20 hành khách, trong đó có một em bé bị ngất lịm đã được anh sơ cấp cứu khỏi sốc nước nên đã may mắn sống sót.

Anh Lê Văn Hoa đang kể lại sự việc ứng cứu các hành khách gặp nạn trên tàu du lịch Thảo Vân 2 bị chìm trên sông Hàn. Ảnh: Trần Lê Lâm- TTXVN
Anh Lê Văn Hoa đang kể lại sự việc ứng cứu các hành khách gặp nạn trên tàu du lịch Thảo Vân 2 bị chìm trên sông Hàn. Ảnh: Trần Lê Lâm- TTXVN
Anh Lê Văn Hoa trên chiếc ca nô cứu được gần 20 hành khách gặp nạn trên chiếc tàu du lịch Thảo Vân 2 bị chìm trên sông Hàn. Ảnh: Trần Lê Lâm- TTXVN
Anh Lê Văn Hoa trên chiếc ca nô cứu được gần 20 hành khách gặp nạn trên chiếc tàu du lịch Thảo Vân 2 bị chìm trên sông Hàn. Ảnh: Trần Lê Lâm- TTXVN

Có thể bạn quan tâm