Hai miền Triều Tiên hội đàm liên Chính phủ lần đầu tiên sau hai năm

Hai miền Triều Tiên hội đàm liên Chính phủ lần đầu tiên sau hai năm
Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Hwang Boo-gi (trái) và lãnh đạo Ủy ban Thống nhất hòa bình Triều Tiên Jon Jong-Su (phải) trước cuộc hội đàm. AFP/TTXVN
 Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Hwang Boo-gi (trái) và lãnh đạo Ủy ban Thống nhất hòa bình Triều Tiên Jon Jong-Su (phải) trước cuộc hội đàm. AFP/TTXVN

Dự kiến, tại hội đàm, phía Hàn Quốc sẽ nêu vấn đề tổ chức thêm các đợt đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Về phía Triều Tiên sẽ ưu tiên vấn đề nối lại chương trình du lịch tại khu nghỉ dưỡng trên núi Kumgang ở bờ biển phía đông nước này. Đây là cuộc đối thoại liên Chính phủ đầu tiên giữa hai miền Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye lên nhậm chức đầu năm 2013.

Có thể bạn quan tâm