Hai ca dương tính với virus SARS-CoV-2 mới nhập cảnh, Việt Nam có 415 trường hợp mắc COVID-19

Công dân Việt Nam làm thủ tục lên máy bay về nước tại sân bay thành phố Toronto. Ảnh: Quang Thịnh - TTXVN
Công dân Việt Nam làm thủ tục lên máy bay về nước tại sân bay thành phố Toronto. Ảnh: Quang Thịnh - TTXVN

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6 giờ ngày 25/7, đã có thêm 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 415 ca. Hai bệnh nhân này đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không lây ra cộng đồng.

Hai ca dương tính với virus SARS-CoV-2 mới nhập cảnh, Việt Nam có 415 trường hợp mắc COVID-19 ảnh 1Công dân Việt Nam làm thủ tục lên máy bay về nước tại sân bay thành phố Toronto. Ảnh: Quang Thịnh - TTXVN

Cụ thể, bệnh nhân 414 là nam, 34 tuổi, có địa chỉ tại xã Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng.

Bệnh nhân 415 là nam, 25 tuổi, có địa chỉ tại xã Ninh sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 17/7, cả 2 trường hợp này từ Liên bang Nga (quá cảnh Belarus) về Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062, được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Trung đoàn 855, tỉnh Ninh Bình. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Ninh Bình lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả xét nghiệm ngày 19/7 âm tính với virus SARS-CoV-2, mẫu lần 2 được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình xét nghiệm, kết quả xét nghiệm ngày 23/7 dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, cả 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 6h ngày 25/7, tròn 100 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng cộng 275 ca mắc COVID-19 từ bên ngoài sau khi nhập cảnh được cách ly ngay.

Cả nước hiện có 11.815 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe. Trong đó, 147 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 10.993 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 675 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này nước ta đã có 365/415 bệnh nhân mắc COVID-19 được chữa khỏi (chiếm 88%). Các bệnh nhân còn lại hiện đang được điều trị tại các cơ sở y tế trong cả nước, đa số sức khỏe ổn định, không có ca tử vong. Trong số này, hiện có 4 ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

TTXVN


(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm