Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế: Tập trung bảo vệ an toàn hồ đập, hồ chứa nước

Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế: Tập trung bảo vệ an toàn hồ đập, hồ chứa nước
Tại huyện Hương Khê, nhiều công trình hồ đập đang thi công, lãnh đạo huyện yêu cầu các đơn vị thi công có phương án bảo đảm, bảo vệ công trình, người và phương tiện, tài sản. Đối với các công trình đang thi công như hồ Khe Con ở xã Hương Giang, đập Cơn Song - Cơn Trồi ở xã Phúc Trạch, hồ Kẻ Gỗ, Sông Trí, đập Kim Sơn, lãnh đạo tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương cùng với đơn vị thi công cần bố trí người trực thường xuyên để có biện pháp bảo vệ khi nước lũ dâng cao, kiểm tra hệ thống vận hành hồ chứa, hệ thống tiêu úng đảm bảo điều tiết thoát lũ bảo đảm an toàn cho hồ chứa. Bên cạnh đó, chủ động tiêu nước đệm tránh để xảy ra ngập úng cho diện tích rau màu, ngô, khoai vụ đông của nhân dân. 


Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Các huyện miền núi Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang đề phòng lũ quét, lũ ống gây sạt lỡ đất và có phương án di dời, sơ tán nhân dân đến nơi an toàn. Khu vực ven sông Ngàn Phố, Ngàn Sâu, các địa phương có phương án bảo vệ nhân dân khi có tình huống xấu xảy ra. 

* Mưa lớn kết hợp gió gật mạnh từ chiều 13/10/2016 tại Thừa Thiên - Huế khiến mực nước các hồ chứa thủy điện, thủy lợi dâng cao, các hồ bắt đầu phải xả lũ theo phương án đã được phê duyệt, nhiều đoạn đê sông Bồ bị sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của nhân dân trong vùng. UBND thị xã Hương Trà đã huy động nhân công, máy đào, rọ thép, vải bạt, vận chuyển đất đá để gia cố những điểm sạt lở, khơi thông dòng chảy, thu dọn những cây ngã đổ ổn định giao thông và sinh hoạt cho người dân.

Mưa lớn kết hợp gió gật mạnh làm gãy đổ nhiều cây cối trên một số tuyến phố ở thành phố Huế. Ảnh: Quốc Việt- TTXVN
Mưa lớn kết hợp gió gật mạnh làm gãy đổ nhiều cây cối trên một số tuyến phố ở thành phố Huế. Ảnh: Quốc Việt- TTXVN
 
Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm