Hà Tĩnh: Bảy người đi rừng chưa về được, gần 2.000 ha lúa bị ngập úng

Hà Tĩnh: Bảy người đi rừng chưa về được, gần 2.000 ha lúa bị ngập úng
Theo thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, có 9 người dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, huyện Hương Khê, vào rừng lấy lá về làm nón từ ngày 2/9, hiện mới liên lạc được 2 người, còn 7 người chưa liên lạc được. Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm, liên lạc với những người còn lại trong rừng.

Mưa lớn cũng làm gần 2.000 ha lúa Hè Thu chuẩn bị thu hoạch, bị ngập từ 0,5m đến 1m; trong đó huyện Hương Khê có 900 ha, Can Lộc 684 ha, Cẩm Xuyên 133 ha. Ngoài ra, hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả bị ngập; trong đó huyện Hương Khê hơn 130 ha, Thạch Hà 72 ha và Vũ Quang 1,5 ha. Đặc biệt, mưa lớn kèm theo việc Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ đã làm ngập 1.330 ha bưởi đang trong thời gian thu hoạch của huyện Hương Khê.

Mưa lớn và lốc xoáy trong các ngày 3 đến 4/9 đã gây nhiều thiệt hại tại Hà Tĩnh. Tại huyện Thạch Hà, lốc xoáy đã làm sập mái tôn trường Tiểu học xã Ngọc Sơn; 15 nhà dân ở các xã Thạch Hội, Thạch Ngọc, Thạch Hải, bị tốc mái; 12m tường rào của UBND xã Tượng Sơn...

Tại huyện Hương Khê: Cầu tràn, kè chống sạt lở sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Hương Trạch bị xói lở, huyện lộ và bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Lộc Yên, Gia Phố, Phương Mỹ, bị sạt lở nghiêm trọng; nhiều cầu dân sinh ở xã Hương Lâm bị xói lở mố cầu hư hỏng nặng.

Sáng 4/9, tại Hà Tĩnh tiếp tục có mưa lớn. Chính quyền các địa phương đang huy động lực lượng giúp người dân thu hoạch bưởi và cây ăn quả. Các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn huy động lực lượng giúp người dân tránh lũ và khắc phục hậu quả lũ lụt. Huyện Thạch Hà tập trung khắc phục lợp lại nhà cửa cho các hộ dân bị thiệt hại do lốc xoáy. Hiện tại, hồ Kẻ Gỗ đang xả lũ nên nhân dân các huyện Can Lộc, Cẩm Xuyên tranh thủ thu hoạch lúa.
Tường Vũ

Có thể bạn quan tâm