Hà Quảng nỗ lực xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc

Lễ bế giảng lớp xóa mù chữ xóm Cốc Cuổi, xã Đa Thông do Hội phụ nữ huyện Hà Quảng tổ chức. Ảnh: Hoàng Hà
Lễ bế giảng lớp xóa mù chữ xóm Cốc Cuổi, xã Đa Thông do Hội phụ nữ huyện Hà Quảng tổ chức. Ảnh: Hoàng Hà

Đến xóm Cốc Cuổi, xã Đa Thông, huyện Hà Quảng (Cao Bằng), tận mắt chứng kiến các thầy, cô giáo cầm tay chỉ từng nét chữ cho học viên ở lớp học xóa mù chữ do Hội phụ nữ huyện Hà Quảng tổ chức mới thấy được nhiệt huyết, sự tận tụy với nghề của những người “gieo” chữ ở bản làng vùng cao. Hình ảnh các học viên lớn tuổi ê a đánh vần, tay nắn nót viết từng con chữ khiến không ít người xúc động.

Hà Quảng nỗ lực xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc ảnh 1Khoảng 80% số người biết chữ tiếp tục tham gia học tập với nhiều kiến thức khác nhau nhằm củng cố vững chắc kết quả biết chữ. Ảnh: Hoàng Hà

Là huyện miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, không ít đồng bào dân tộc ở Hà Quảng từ nhỏ đã không được đi học hoặc học hành dở dang. Để giải quyết thực trạng này, Hà Quảng đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào tuyên truyền, vận động đồng bào ra lớp học, củng cố hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng để tổ chức các lớp xóa mù chữ.

Hà Quảng nỗ lực xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc ảnh 2Huyện Hà Quảng luôn đổi mới công tác quản lý lớp học xóa mù chữ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia công tác xóa mù chữ. Ảnh: Hoàng Hà
Hà Quảng nỗ lực xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc ảnh 3Lễ bế giảng lớp xóa mù chữ xóm Cốc Cuổi, xã Đa Thông do Hội phụ nữ huyện Hà Quảng tổ chức. Ảnh: Hoàng Hà

9 tháng đầu năm 2020, Hà Quảng đã tổ chức 4 lớp xóa mù chữ cho 102 người trong độ tuổi từ 15 - 60, nâng tỷ lệ biết chữ đạt trên 94%; 21/21 xã, thị trấn đạt chuẩn chống mù chữ giai đoạn 2014 - 2020.

Hoàng Hà

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm