Hà Nội xây dựng nông thôn mới tạo bước chuyển mạnh trong đời sống nông dân

Đan Phượng (Hà Nội) là huyện làm tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là lao động thuộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, lao động nữ, các đối tượng chính sách, gắn với tạo công ăn việc làm sau đào
Đan Phượng (Hà Nội) là huyện làm tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là lao động thuộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, lao động nữ, các đối tượng chính sách, gắn với tạo công ăn việc làm sau đào

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đời sống người dân khu vực ngoại thành Hà Nội không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đến nay, 3/18 huyện, thị xã đã không còn hộ nghèo theo chuẩn mới; 14/18 huyện, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; đa số các hộ gia đình ở nông thôn đã có nhà ở kiên cố, khang trang… Bên cạnh những thành công đó, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, đảm bảo người dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, giảm nghèo theo hướng đa chiều. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình của thành phố về giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn, chuyển dịch cơ cấu cây trồng - vật nuôi...

Hà Nội xây dựng nông thôn mới tạo bước chuyển mạnh trong đời sống nông dân ảnh 1Đan Phượng (Hà Nội) là huyện làm tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là lao động thuộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, lao động nữ, các đối tượng chính sách, gắn với tạo công ăn việc làm sau đào tạo nghề.
(DTMN)

Có thể bạn quan tâm