Hà Nội với Chương trình "mỗi xã một sản phẩm"

Hà Nội với Chương trình "mỗi xã một sản phẩm"
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu và các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của đoàn Hà Nội tại Triển lãm quốc tế mỗi xã một sản phẩm năm 2019. Ảnh: Phúc Thanh
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu và các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của đoàn Hà Nội tại Triển lãm quốc tế mỗi xã một sản phẩm năm 2019. Ảnh: Phúc Thanh

Với hàng trăm làng nghề truyền thống và nhiều mặt hàng nông sản, đặc sản cấp quốc gia, cấp vùng miền... nếu Hà Nội biết khai thác, phát huy tốt sẽ góp phần quan trọng trong việc triển khai Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm".

Sản phẩm tơ lụa của làng lụa Vạn Phúc (Hà Nội) được trưng bày tại Triển lãm quốc tế mỗi xã một sản phẩm năm 2019
Sản phẩm tơ lụa của làng lụa Vạn Phúc (Hà Nội) được trưng bày tại Triển lãm quốc tế mỗi xã một sản phẩm năm 2019

Nghề mây tre đan ở thôn Phú Vinh thuộc xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ là một trong những nghề thủ công truyền thống nổi tiếng của Hà Nội
Nghề mây tre đan ở thôn Phú Vinh thuộc xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ là một trong những nghề thủ công truyền thống nổi tiếng của Hà Nội

Để thực hiện tốt Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm", mới đây Hà Nội đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố xây dựng Đề án Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" của Hà Nội.

Nghề thêu đạt đến trình độ tinh xảo và kỹ thuật điêu luyện thì không đâu bằng người làng Quất Động ở xã Quất Động, huyện Thường Tín (Hà Nội)
Nghề thêu đạt đến trình độ tinh xảo và kỹ thuật điêu luyện thì không đâu bằng người làng Quất Động ở xã Quất Động, huyện Thường Tín (Hà Nội)

Mục tiêu của chương trình này là tiêu chuẩn hóa ít nhất 50% sản phẩm làng nghề, nông nghiệp hiện có, đồng thời củng cố, hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa hộ sản xuất với hợp tác xã và doanh nghiệp; triển khai thực hiện từ 10 đến 20 làng văn hóa, làng nghề du lịch...
 
Hoàng Quang – Phúc Thanh

Có thể bạn quan tâm