Hà Nội: Vẫn còn tồn tại nhiều cây cầu tự chế cũ kỹ, xuống cấp, mất an toàn

Hà Nội: Vẫn còn tồn tại nhiều cây cầu tự chế cũ kỹ, xuống cấp, mất an toàn
Những cây cầu này đều đã trên 20 năm, có chiếc đã hơn 30 năm sử dụng. Trong ảnh: Mặc dù là cầu phao tự chế mất an toàn bắc qua sông Đáy nhưng hàng ngày, người dân vẫn phải trả phí để đi qua cây cầu nối xã Vạn Kim (huyện Mỹ Đức) với xã Phù Lưu (huyện Ứng Hòa).
 
Mặc dù là cầu phao tự chế mất an toàn bắc qua sông Đáy nhưng hàng ngày, người dân vẫn phải trả phí để đi qua cây cầu nối xã Vạn Kim (huyện Mỹ Đức) với xã Phù Lưu (huyện Ứng Hòa).
Mặc dù là cầu phao tự chế mất an toàn bắc qua sông Đáy nhưng hàng ngày, người dân vẫn phải trả phí để đi qua cây cầu nối xã Vạn Kim (huyện Mỹ Đức) với xã Phù Lưu (huyện Ứng Hòa).
Những cây cầu tự chế như thế này đã xuống cấp,mất an toàn đối với người dân khi đi qua.
Những cây cầu tự chế như thế này đã xuống cấp,mất an toàn đối với người dân khi đi qua.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm