Hà Nội và Phú Thọ đẩy mạnh hợp tác toàn diện

Hà Nội và Phú Thọ đẩy mạnh hợp tác toàn diện
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Đăng - TTXVN
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị.
Ảnh: An Đăng - TTXVN

Đại diện UBND thành phố Hà Nội đã báo cáo kết quả trong quá trình hợp tác thời gian qua và nhấn mạnh, giai đoạn 2011 - 2016, hai địa phương tăng cường hợp tác phát triển trên 6 lĩnh vực; trong  đó, phối hợp chặt chẽ triển khai xây dựng một số công trình giao thông quan trọng, có tác động thúc đẩy hợp tác phát triển liên vùng, gắn với quy hoạch vùng Thủ đô, quy hoạch vùng Trung du miền núi Bắc Bộ như đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cầu Đồng Quang, cầu Việt Trì - Ba Vì... 

Trên lĩnh vực hợp tác phát triển kinh tế, tại địa bàn tỉnh Phú Thọ, các doanh nghiệp của Hà Nội đang đầu tư 58 dự án sản xuất, kinh doanh với tổng vốn đầu tư 12.500 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng khoảng 3.600 ha. Các dự án do các nhà đầu tư Hà Nội thực hiện đã góp phần định hình, tạo không gian phát triển đô thị, thương mại cho thành phố Việt Trì (khu đô thị Đồng Mạ, Trầm Sào, Trằm Đá, Vincom Việt Trì...); bổ sung hạ tầng du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao tại huyện Thanh Thủy (khu du lịch biệt thự sinh thái - nghỉ dưỡng Vườn Vua, khu du lịch nước khoáng La Phù, khu du lịch Đảo Ngọc Xanh); hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp Phú Hà (350ha), cụm công nghiệp Phú Gia (40ha). Các dự án sản xuất công nghiệp, nông nghiệp quy mô lớn của Công ty Bia Hà Nội - Hồng Hà, Tập đoàn Hòa Phát, Tập đoàn Dabaco, Tập đoàn ĐTK đã và đang góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Thọ theo hướng tích cực. 
 
Toàn cảnh hội nghị . Ảnh: An Đăng
Toàn cảnh hội nghị . Ảnh: An Đăng

Bên cạnh đó, Hà Nội đã hỗ trợ tỉnh Phú Thọ đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa - lịch sử có ý nghĩa, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 23 tỷ đồng. Nổi bật là dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Đền Hạ - thuộc Khu di tích lịch sử đền Hùng. Đến nay, các dự án đã phát huy tác dụng, góp phần củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa hai địa phương. 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Dân Mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ cho biết, Phú Thọ nằm ở nơi giao thoa các nền văn hóa phía Bắc và đang trên đà phát triển kinh tế. Trong quá trình phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Phú Thọ đón nhận sự đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có rất nhiều doanh nghiệp của Hà Nội. Tuy nhiên, để sự đầu tư tương xứng với tiềm năng phát triển, Phú Thọ mong muốn Hà Nội giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào Hà Nội nhiều hơn nữa trong thời gian tới. 

Chia sẻ với những ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định: Hà Nội và Phú Thọ có nhiều điểm tương đồng, nhất là trong lịch sử, văn hóa. Quá trình đô thị hóa ở hai địa phương đang diễn ra rất mạnh, cơ sở vật chất và đời sống nhân dân hai địa phương ngày càng được cải thiện. 

Để quá trình hợp tác diễn ra toàn diện, đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị các Sở, ngành hai địa phương tăng cường phối hợp trên tất cả các mặt, từ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đến xây dựng nông thôn mới với công nghệ hiện đại, phát triển các tuyến du lịch kết nối hai địa phương… 
Nguyễn Văn Cảnh
TTXVN

Có thể bạn quan tâm