Hà Nội tổ chức Hội thi chăn nuôi bò hướng thịt

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao thưởng cho các đội thi giành giải đặc biệt.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao thưởng cho các đội thi giành giải đặc biệt.

Ngày 15/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ tổ chức vòng chung khảo Hội thi Kiến thức chăn nuôi bò hướng thịt và cá thể bò đẹp thành phố Hà Nội năm 2022. Hội thi có sự tham dự của 10 đội thi đến từ 10 huyện trên địa bàn thành phố. Đây hoạt động có ý nghĩa, nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân trực tiếp chăn nuôi, góp phần tuyên truyền, quảng bá, thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm con giống, bò thịt của Hà Nội. Theo Ban tổ chức, trước đó vòng sơ khảo đã được tổ chức tại các huyện: Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Quốc Oai, Thanh Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Mê Linh và Sóc Sơn. Phát biểu tại hội thi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, sau hơn một tháng tổ chức hội thi qua hai vòng thi sơ khảo và chung khảo, hội thi đã thành công tốt đẹp và chọn ra những đội thi xuất sắc. Trong đó, đội thi huyện Phúc Thọ đạt giải đặc biệt phần thi kiến thức chăn nuôi bò hướng thịt; đội thi huyện Sóc Sơn đạt giải đặc biệt phần thi cá thể bò sinh sản; đội thi huyện Chương Mỹ đạt giải đặc biệt phần thi cá thể bò vỗ béo. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba, 10 giải Khuyến khích cho các đội thi còn lại.

Hà Nội tổ chức Hội thi chăn nuôi bò hướng thịt ảnh 1Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao thưởng cho các đội thi giành giải đặc biệt.

Thiện Tâm

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm