Hà Nội phát triển các loại cây, con đặc sản

Những năm gần đây, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, thành phố Hà Nội rất chú trọng phát triển các loại cây, con đặc sản. Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, Hà Nội hiện có khoảng 30 giống cây trồng, vật nuôi đặc sản, trở thành thương hiệu nổi tiếng, được đưa vào danh mục những nguồn gen cần bảo tồn, phát triển. Đây là điều kiện thuận lợi để các địa phương có giải pháp tăng diện tích, sản lượng, đưa nông sản trở thành sản phẩm chủ lực của Hà Nội. Theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Hà Nội, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng và các cục, vụ, viện để bảo tồn, lưu giữ các nguồn gen quý. Hà Nội cũng đang từng bước xây dựng bộ kỹ thuật sản xuất cho từng loại cây trồng, vật nuôi gắn với chú trọng phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn; ứng dụng công nghệ bảo quản, chế biến nhằm nâng tầm cho đặc sản của Thủ đô.

Ha Noi phat trien cac loai cay, con dac san hinh anh 1Vịt cỏ Vân Đình cần được khuyến khích người dân trở lại cách chăn nuôi thả đồng thay cho ăn nông sản tự làm để đạt chất lượng thịt tốt nhất...

Thanh Tuyền

Tin liên quan

Phát triển măng thành cây đặc sản, xóa nghèo cho đồng bào vùng cao Lào Cai

Từ một loài cây dân dã trong rừng, giờ đây, cây măng không những trở thành đặc sản mà còn giúp nhiều nông dân ở Lào Cai thoát nghèo và làm giàu. Không còn bán cây măng tươi do hái lượm tự phát, giờ đây măng của Lào Cai đã hình thành vùng hàng hóa, bước vào quy trình chế biến sâu, dần thâm nhập vào chuỗi các sản phẩm đặc hữu địa phương.


Tạo dựng cơ nghiệp vững vàng từ cây đặc sản địa phương

Sầu riêng đang là cây trồng chủ lực tại các địa phương vùng ngập lũ phía Tây tỉnh Tiền Giang như: huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy, huyện Cái Bè, mang lại cho nông dân một nguồn lợi kinh tế quan trọng, giúp nhiều người vươn lên trở thành tỉ phú vùng nông thôn, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.



Đề xuất