Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tối 7/11, tại khu vực Tượng đài vua Lý Thái Tổ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội phát biểu tại chương trình. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Tham dự buổi lễ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài; Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang; Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm; cùng lãnh đạo Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 90 năm qua, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh: Cách đây 90 năm, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn làm tròn sứ mệnh của mình, đóng góp vào sự nghiệp vĩ đại của Đảng, của dân tộc.

Tại Hà Nội, trải qua các thời kỳ lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Hà Nội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, cùng cả nước đánh thắng các kẻ thù xâm lược, giữ vững non sông đất nước, thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước. Đặc biệt, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố trong từng giai đoạn cách mạng, với cách làm luôn đổi mới, sáng tạo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã phát huy vai trò, trọng trách của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, làm tốt vai trò “cầu nối” bền chặt giữa cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân.

Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  ảnh 2 Trao bằng khen tuyên dương các gương điển tình tiên tiến trong công tác Mặt trận, giai đoạn 2015 - 2020. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Đáng chú ý, từ đầu năm 2020 đến nay, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và mưa bão tại các tỉnh miền Trung, với tinh thần “coi sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết”, “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên các cấp đã tham gia tích cực, có trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch; góp phần cùng cả nước và Thủ đô khống chế, kiểm soát dịch và kịp thời ủng hộ, chia sẻ, trợ giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra, tạo niềm tin trong nhân dân, được các cấp ủy đảng, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định: Tự hào viết tiếp những trang sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tin tưởng đội ngũ cán bộ Mặt trận Thủ đô bằng tâm, tài, đức của mình tiếp tục nỗ lực, đổi mới, sáng tạo; “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là Thủ đô Văn hiến - Anh hùng, Thành phố vì hòa bình.

Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  ảnh 3 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đồng chí Nguyễn Lan Hương và Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho các đồng chí: Nguyễn Huy Chương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì; Đỗ Ngọc Bích, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, năm 2021 và những năm tiếp theo, đất nước và Thủ đô sẽ đứng trước những vận hội và thách thức mới, Hà Nội tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận cao, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  ảnh 4 Trao bằng khen vinh danh các sáng kiến, ý tưởng mới tiêu biểu năm 2020. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân; chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc giải quyết quyền lợi chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Trước mắt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố tham gia một cách chủ động, tích cực ngay từ đầu công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2025.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức vinh danh 90 gương cán bộ Mặt trận điển hình tiên tiến cùng các công trình, sáng kiến, ý tưởng mới tiêu biểu trong phong trào “Đoàn kết sáng tạo” và vinh danh các sản phẩm, dịch vụ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích bình chọn năm 2020.

Nguyễn Thắng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm