Hà Nội lan tỏa những mô hình khuyến nông đem lại hiệu quả kinh tế cao

Mô hình nuôi cá áp dụng công nghệ “sông trong ao” của gia đình anh Nguyễn Tuấn Văn ở thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai được lan tỏa tới nhiều địa phương trên địa bàn Thủ đô.
Mô hình nuôi cá áp dụng công nghệ “sông trong ao” của gia đình anh Nguyễn Tuấn Văn ở thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai được lan tỏa tới nhiều địa phương trên địa bàn Thủ đô.

6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ khuyến nông, góp phần phát triển nông nghiệp Thủ đô theo hướng tập trung, tiến tiến, hiệu quả, bền vững; từng bước đưa công nghệ cao vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường. Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã triển khai tổ chức thực hiện các mô hình trồng trọt, cơ giới hóa, trong đó nhiều mô hình bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao và có tiềm năng nhân rộng như: Trình diễn giống lúa mới năng suất chất lượng thích ứng với biến đổi khí hậu; sản xuất nho hạ đen; sản xuất hoa sen cao sản; thâm canh cây bưởi theo hướng VietGAP ứng dụng công nghệ cao… Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường nhận định: Những mô hình mà Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã và đang triển khai thực hiện cần được nhân rộng bởi lợi ích được chứng minh. Các mô hình này không chỉ cho sản phẩm chất lượng tốt, năng suất cao, được thị trường đón nhận mà còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm.

Hà Nội lan tỏa những mô hình khuyến nông đem lại hiệu quả kinh tế cao ảnh 1Mô hình nuôi cá áp dụng công nghệ “sông trong ao” của gia đình anh Nguyễn Tuấn Văn ở thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai được lan tỏa tới nhiều địa phương trên địa bàn Thủ đô.

Ảnh: Thúy Quỳnh

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm