Hà Nội: Hạ điểm chuẩn vào lớp 10 Trung học phổ thông chuyên và chương trình thí điểm song bằng

Hà Nội: Hạ điểm chuẩn vào lớp 10 Trung học phổ thông chuyên và chương trình thí điểm song bằng
Theo đó, điểm chuẩn chuyên Ngữ văn của Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam giảm 0,5 điểm, xuống còn 34,5 điểm; chuyên Tiếng Anh giảm 0,25 điểm, xuống còn 41,5 điểm. Điểm chuẩn các lớp chuyên khác giữ nguyên, không thay đổi.

Điểm chuẩn một số lớp chuyên của Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ giảm từ 0,75 đến 2 điểm, trong đó chuyên Tiếng Nga, chuyên Tiếng Pháp và chuyên Vật lý cùng giảm 2 điểm. Chuyên Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán và Sinh học có mức giảm từ 0,75 đến 1,5 điểm. Các lớp chuyên Lịch sử, Địa lý, Tin học, Hóa học giữ nguyên điểm xét tuyển như trước.

Bốn lớp chuyên của Trường Trung học phổ thông Chu Văn An cũng giảm điểm chuẩn, gồm: Ngữ văn xuống còn 32,25, giảm 0,5 điểm; Tiếng Anh xuống còn 38, giảm 1,25 điểm; Toán học giảm 1 điểm, còn 31; Vật lý giảm 0,5 điểm, còn 33,5.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng cho phép Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ tuyển bổ sung vào lớp song ngữ tiếng Pháp (nguyện vọng 3) cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi hệ song ngữ tiếng Pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Học sinh có nguyện vọng tuyển bổ sung nộp đơn dự tuyển tại trường từ 8h ngày 3/7 đến 17h ngày 4/7.

Đối với tuyển sinh lớp 10 chương trình thí điểm đào tạo song bằng tú tài vào Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, mức điểm chuẩn phỏng vấn của cả hai trường giảm còn 4,5 điểm. Những học sinh có điểm thi vòng 2 từ 20 điểm trở lên, nếu có nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 chương trình thí điểm song bằng tú tài Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, đúng 13h ngày 6/7 đến Trường Trung học phổ thông Chu Văn An để tham gia phỏng vấn đợt 2.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 6 chương trình thí điểm song bằng. Điểm chuẩn vào 7 trường Trung học cơ sở triển khai chương trình thí điểm song bằng giảm từ 1,2 đến 2,2 điểm. Cụ thể: Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam giảm 1,35 điểm, các trường Trung học cơ sở Cầu Giấy giảm 1,2 điểm, Thanh Xuân giảm 1,3 điểm, Trưng Vương giảm 1,8 điểm, Chu Văn An giảm 2 điểm, Ngô Sĩ Liên giảm 2,2 điểm, Nghĩa Tân giảm 1,5 điểm. Trong đó, các trường Trung học cơ sở Trưng Vương và Chu Văn An được tuyển nguyện vọng 3 những học sinh có điểm xét tuyển từ 10,5 trở lên trên toàn thành phố; trường Ngô Sĩ Liên và Nghĩa Tân được tuyển nguyện vọng 3 những học sinh có điểm xét tuyển từ 10 trở lên trên toàn thành phố.
Nguyễn Cúc 

Có thể bạn quan tâm