Hà Nội giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng

Hà Nội giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng

Chiều 5/10, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm của chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) gắn với văn hóa các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 8 - 12/10/2020 tại Không gian văn hóa ẩm thực phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Hà Nội giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng ảnh 1Ông Nguyễn Văn Chí (ngoài cùng, bên phải) - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội chủ trì họp báo.

Theo Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn Chí, đây là sự kiện đặc biệt chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020), đặc biệt là chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Hà Nội giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng ảnh 2Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn Chí thông tin về sự kiện.

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động, trong đó nổi bật là trưng bày, giới thiệu, quảng bá trên 150 gian hàng với hàng ngàn sản phẩm OCOP đặc sản vùng, miền thuộc các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh, thành phố trên cả nước. Bên cạnh đó, sẽ có các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc trưng của các tỉnh sông Hồng như hát xẩm, cụ đồ viết thư pháp, làng nghề nặn tò he... Tham gia sự kiện, du khách còn được thưởng thức văn hóa ẩm thực đặc trưng của các vùng miền; thưởng lãm những tác phẩm sinh vật cảnh, hơn 200 tác phẩm hoa lan cùng 66 bức tranh hoa cây cảnh đặc sắc với chủ đề “Sắc hương Đất Việt”…

Hà Nội giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng ảnh 3Các đại biểu tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của 15 tỉnh miền núi phía Bắc và 11 tỉnh, thành trong cả nước và thành phố Hà Nội được trưng bày tại không gian biểu diễn văn hóa nghệ thuật đặc trưng vùng miền của các tỉnh miền núi phía Bắc.

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Chí cho biết thêm, các sản phẩm trưng bày tại hội chợ đều được công nhận từ 3 sao trở lên; các sản phẩm đăng ký dự thi đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020; các sản phẩm đặc sản vùng miền tham gia Chương trình OCOP của các địa phương.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, chiều 9/10, sẽ diễn ra Hội thảo kết nối giao thương sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng OCOP. Đây là hoạt động thường xuyên được tổ chức nhằm mục đích kết nối giao thương sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền vào các hệ thống phân phối, trung tâm thương mại, siêu thị. Đây cũng là cơ hội để người tiêu dùng trong nước và quốc tế nhận diện thương hiệu, lựa chọn tiêu thụ các sản phẩm OCOP…

Thực hiện: Phan Ngọc Đức

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm